Đà Nẵng có khả năng mưa rất to, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11

.

ĐNO - Đến 15 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 111,6 độ kinh đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 380km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Trong 3 giờ tới, bão có khả năng di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo bão số 6 chiều 26-10-2024 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Bản đồ dự báo quỹ đạo bão số 6 chiều 26-10-2024 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, dự báo đến 13 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông, trên vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14.

Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20km/giờ. Đến 13 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 109,2 độ kinh đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh, thành phố  từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội.

Từ sáng 27-10, khu vực ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Từ sáng 27-10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ chiều tối và đêm 26-10 đến hết ngày 28-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm; các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Nam có lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 150mm trong 3 giờ.

Các lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào tránh trú bão. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào tránh trú bão. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, từ sáng 27-10, tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu và Cẩm Lệ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; huyện Hòa Vang có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 nên từ nay (26-10) đến hết ngày 28-10 tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm; quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang có lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (cường độ mưa lớn hơn 150mm/3 giờ).

Từ chiều nay đến ngày 28-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở khu vực đất liền và vùng biển thành phố Đà Nẵng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên vùng biển thành phố Đà Nẵng, từ nay (26-10) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội. Từ sáng 27-10, khu vực ven biển của thành phố có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.