Đà Nẵng khẩn trương ứng phó gió mạnh, mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 6

.

ĐNO - Ngày 26-10, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 6 được dự báo gây gió mạnh và mưa rất to trên địa bàn thành phố trong ngày 27-10.

Thuyền phao, mô tô nước... đã được triển khai tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) để sẵn sàng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: H.H
Thuyền phao, mô tô nước... đã được triển khai tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) để sẵn sàng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: H.H

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố đã tổ chức duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; chủ động tổ chức lực lượng trực phòng, chống thiên tai phù hợp, bảo đảm khả năng xử lý các tình huống diễn ra trên địa bàn; theo dõi và nắm tình hình, tổng hợp báo cáo theo phân cấp, tham mưu lãnh đạo địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời, theo phương châm “4 tại chỗ”,…

Đến 15 giờ 30 ngày 26-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tổ chức 20 tổ biên phòng gồm 150 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai phòng, chống bão; tổ chức 6 lượt xuồng với 20 cán bộ, chiến sĩ thông báo, hướng dẫn cho các phương tiện neo đậu tránh trú bão an toàn.

Hiện đã có 1.159 tàu, thuyền đánh cá với 8.316 ngư dân đã vào vị trí neo đậu, không có phương tiện nào hoạt động trên biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng kiểm tra, rà soát các trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị, tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt,…; chỉ đạo kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi, đê kè; cử cán bộ đi cơ sở, phối hợp với địa phương hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch các loại hoa màu giảm thiểu thiệt hại do bão,mưa, lũ gây ra.

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, đá để chủ động triển khai ngay các giải pháp an toàn và cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, máy móc, phương tiện, thiết bị để chủ động triển khai ngay công tác dọn dẹp, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường, đường lên bán đảo Sơn Trà, đường Hoàng Sa, ĐT.602, Bà Nà - Suối Mơ, đường Trường Sơn, quốc lộ 14B, các tuyến đường ven biển...

Các quận, huyện triển khai công tác sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét; hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kê cao hoặc di dời đồ đạc, tài sản; triển khai lực lượng, phương tiện phục vụ ứng cứu, cứu hộ...

Các lực lượng của phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) vận động các hộ dân ở bán đảo Sơn Trà sơ tán để tranh nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét. Ảnh: H.H
Các lực lượng của phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) vận động các hộ dân ở bán đảo Sơn Trà sơ tán để tránh nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét. Ảnh: H.H
Thanh niên tình nguyện tại quận Liên Chiểu thu dọn phòng học để phục vụ công tác sơ tán nhân dân. Ảnh: H.H
Thanh niên tình nguyện tại quận Liên Chiểu thu dọn phòng học để phục vụ công tác sơ tán nhân dân. Ảnh: H.H
Lực lượng chức năng quận Sơn Trà căng các tấm phông thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: H.H
Lực lượng chức năng căng các tấm phông cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: H.H
Các lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn. Ảnh: H.H
Các lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn. Ảnh: H.H
Lực lượng chức năng đắp các bao cát để ngăn nước chảy gây xói lở. Ảnh: H.H
Lực lượng chức năng đắp các bao cát để dẫn dòng chảy và ngăn xói lở. Ảnh: H.H
Một điểm trường tại quận Liên Chiểu đã sẵn sàng đón dân đến ở tạm. Ảnh: H.H
Một điểm trường tại quận Liên Chiểu đã sẵn sàng đón dân đến ở tạm. Ảnh: H.H

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.