Điểm sáng an sinh xã hội ở vùng biên giới

.

Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng phối hợp địa phương thực hiện nhiều chương trình, chính sách ý nghĩa, giúp hộ nghèo, gia đình chính sách tại khu vực biên giới biển thành phố vươn lên. Nổi bật là mô hình “Mặt trận, đoàn thể vận động; tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí, BĐBP đóng góp ngày công xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn” là điểm sáng trong các chương trình công tác an sinh xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân tham gia sửa chữa nhà cho mẹ Lê Thị Tuôi (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: KIM NGÂN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân tham gia sửa chữa nhà cho mẹ Lê Thị Tuôi (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: KIM NGÂN

Thượng tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP thành phố) đưa chúng tôi tới thăm ngôi nhà của bà Dương Thị Hòa (tổ 58, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang, bà Hòa hồ hởi chia sẻ: “Gia đình tôi sống trong ngôi nhà này đã nhiều năm, bị xuống cấp, đặc biệt là vào mùa mưa bão ăn không ngon, ngủ không yên. Thật may mắn khi được BĐBP và chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ nên giờ gia đình được sống trong ngôi nhà chắc chắn, không còn lo nắng mưa nữa”.

Được biết, để hoàn thành công trình ý nghĩa trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng, Ngân hàng Quân đội MB Bank hỗ trợ 50 triệu đồng và đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng thành lập tổ thợ am hiểu lĩnh vực xây dựng để giúp các hộ dân như bà Hòa làm nhà.

Theo Thượng tá Văn Đức Trường, chúng tôi tiếp tục ghé thăm ngôi nhà của bà Trần Thị Tuyết Nhung (tổ 32, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Bà Nhung thuộc diện hộ nghèo, căn nhà xuống cấp, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không có đủ kinh phí để sửa chữa. Thượng tá Văn Đức Trường cho biết, toàn bộ ngày công sẽ được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng và các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, tổng cộng 140 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào đầu tháng 10-2024.

Trước đó, trong tháng 6-2024, các đơn vị: Đồn Biên phòng Hải Vân và Đồn Biên phòng Phú Lộc (BĐBP thành phố) hỗ trợ ngày công tháo dỡ, sửa chữa nhà cho mẹ liệt sĩ neo đơn Lê Thị Tuôi (tổ 14, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan (tổ 3, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) là hội viên phụ nữ khó khăn.

Thời gian qua, BĐBP thành phố phối hợp các đơn vị vận động kinh phí sửa chữa với số tiền 350 triệu đồng, trong đó các cơ quan, đơn vị BĐBP thành phố trực tiếp hỗ trợ nhân công sửa chữa 3 nhà, xây mới 2 nhà cho hộ đồng bào dân tộc Cơ tu tại thôn Tà Lang và thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) tổng số 385 ngày công, số tiền 115 triệu đồng.

Công tác tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo luôn được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố quan tâm. Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị tổ chức trao 1.823 suất quà, trị giá 956,3 triệu đồng và 1.500 bánh chưng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các phường biên giới biển và 2 xã Hòa Phú và Hòa Bắc của huyện Hòa Vang. Bên cạnh đó, lực lượng quân y BĐBP thành phố tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 576 hộ dân ở khu vực biên giới biển với tổng trị giá 31,4 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, các cơ quan BĐBP thành phố hỗ trợ thường xuyên cho 41 em với số tiền 500.000 đồng/tháng/em. Ngoài ra, nhân dịp lễ, Tết, năm học mới, các đơn vị biên phòng tặng 82 suất quà trị giá 41 triệu đồng cho các cháu có thành tích trong học tập nhằm kịp thời động viên các cháu vượt khó, vươn lên trong học tập.

Thượng tá Đinh Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố cho biết: “Để thực hiện mô hình “Mặt trận, đoàn thể vận động; tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí, BĐBP đóng góp ngày công xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn”, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó, các đơn vị chủ động vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí; cán bộ, chiến sĩ biên phòng tích cực đóng góp ngày công để chương trình đạt hiệu quả cao nhất”.    

Thông qua mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, những hộ gia đình khó khăn  được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, tình quân dân nơi biên giới ngày càng thêm gắn bó, bền chặt.

KIM NGÂN

;
;
.
.
.
.
.