Những tuyến đường tự quản sạch đẹp

.

Các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố nỗ lực xây dựng những tuyến đường tự quản theo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến và xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) cùng khu ga Lệ Trạch phối hợp ra mắt mô hình “Đường tàu - đường hoa’’ nhằm tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” trên khu vực dọc đường sắt. Ảnh: N.Q
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến và xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) cùng khu ga Lệ Trạch phối hợp ra mắt mô hình “Đường tàu - đường hoa’’ nhằm tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” trên khu vực dọc đường sắt. Ảnh: N.Q

Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) chuyển biến tích cực, ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường ngày càng nâng cao. Trên các trục đường chính, đường liên thôn được các hội, đoàn thể trồng hoa, cây cảnh; các cánh đồng được lắp bi bê-tông đựng chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật; tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi ra môi trường giảm hẳn. Đơn cử như tuyến đường từ Đình làng La Bông đến thôn Bắc An được đánh giá là một trong những tuyến đường văn minh, sạch đẹp. Dọc hai bên đường không có rác thải; hàng hoa giấy ven đường được các hội, đoàn thể chăm sóc khá đẹp. Tương tự, các tuyến đường như Yến Nê 1, đường liên thôn Yến Nê, đường La Bông 1, 2,3… được các hội, đoàn thể xây dựng thành những tuyến đường tự quản.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến Hồ Thị Lai cho biết, hiện nay, 12 chi hội phụ nữ tại các thôn phụ trách một tuyến đường tự quản riêng. Các tuyến đường được trang bị thùng đựng rác công cộng, hội viên phụ nữ trồng các loại hoa, cây cảnh ven đường. Mỗi tháng một lần, hội viên phụ nữ ra quân dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây cỏ, thu gom rác thải nhằm giữ gìn cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” tại các đường tự quản. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Tiến, xã Hòa Châu và khu ga Lệ Trạch phối hợp ra mắt mô hình “Đường tàu - đường hoa’’ tại ga Lệ Trạch. Các đơn vị trồng gần 100 cây hoa giấy và cây lá màu dọc hành lang đường sắt nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp tại đây.

Đường Mỹ Đa Đông 12 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) dài khoảng 500 mét, từng là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Trước đây, khu vực trên ít người sinh sống, cây cỏ mọc um tùm, người dân lợi dụng ban đêm vứt rác vào các lô đất trống gây ô nhiễm môi trường. Từ năm 2023 đến nay, Đoàn phường Mỹ An chọn đường Mỹ Đa Đông 12 triển khai mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”.

Mỗi tháng hai lần, đoàn viên thanh niên ra quân cắt tỉa cây cỏ, dọn rác, trồng hoa, cây cảnh dọc đường, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm. Ngoài ra, các tuyến đường như: Phan Tứ, Hoài Thanh, Chương Dương, Mỹ Đa Đông 10, Lê Quang Đạo… thường xuyên được chi đoàn các khu dân cư ra quân dọn vệ sinh, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trái phép hằng tuần.

Theo Phó Bí thư Đoàn phường Mỹ An Trần Tấn Huy, trên địa bàn phường có 36 tuyến đường thanh niên tự quản do chi đoàn khu dân cư phụ trách. Ngoài ra quân dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường, Đoàn phường thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ quy định về kinh doanh hàng quán vỉa hè, bảo đảm vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, góp phần gìn giữ cảnh quan đô thị sạch đẹp.

Từ năm 2021 đến nay, Hội Nông dân thành phố triển khai mô hình tuyến đường “an toàn - văn hóa- văn minh” tại các cơ sở hội. Theo đó, các chi hội nông dân đảm trách một tuyến đường tự quản, thường xuyên nhắc nhở người thân và cộng đồng bảo vệ môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trồng cây xây dựng cảnh quan đô thị xanh- sạch - đẹp.  Hiện nay, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ xây dựng được 7 đoạn đường “an toàn - văn hóa - văn minh” tại một số tuyến đường như: Kiều Sơn Đen, Trung Lương 14, Huỳnh Văn Gấm, Mai Chí Thọ…

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi hội trưởng nông dân số 24 (phường Hòa Xuân), chi hội xây dựng mô hình “an toàn - văn hóa - văn minh” tại đường Trung Lương 14, dài 600 mét. Mô hình trên sau một năm triển khai phát huy hiệu quả, khắc phục tình trạng người dân vứt rác ra môi trường, lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết, từ khi mô hình “an toàn - văn hóa - văn minh” được triển khai đến nay góp phần thay đổi cảnh quan môi trường tại nhiều tuyến đường theo hướng tích cực. Ý thức, trách nhiệm của cộng đồng ngày càng được nâng cao.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.