Xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông

.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố ra quyết định xử phạt 64.913 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, trong đó có đến 13.494 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn.  Ảnh: THÀNH LÂN
Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Lê Tặng, 9 tháng qua (từ ngày 15-12-2023 đến 14-9-2024, trên địa bàn xảy ra 457 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 92 người chết, 450 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 455 vụ, làm 90 người chết, 450 người bị thương; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết.

Sở dĩ số lượng vụ TNGT tăng là do trước đây, theo quy định của Bộ Công an, trong số liệu tổng hợp báo cáo số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn không thống kê số vụ TNGT có tính chất va chạm, ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ năm 2024, Bộ Công an yêu cầu báo cáo, thống kê tất cả các vụ TNGT xảy ra, kể cả va chạm, ít nghiêm trọng. Do vậy, trong số liệu báo cáo số vụ TNGT đường bộ xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn có tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo Ban ATGT, trong 9 tháng qua, tình hình TTATGT duy trì ổn định, trật tự đô thị được bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không có tình trạng đua xe trái phép. Song, số vụ và số người bị thương do TNGT tăng, tình trạng đối tượng giao hàng công nghệ, xe gắn máy loại dịch vụ công nghệ sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu giao thông; tình trạng thanh, thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu... vẫn còn diễn ra.

Hạ tầng giao thông trên một số tuyến như nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến quốc lộ 14B, đường tránh nam Hải Vân, La Sơn - Túy Loan, đèo Hải Vân... vẫn còn một số tồn tại, tình trạng mặt đường hư hỏng, thiếu ánh sáng ban đêm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì vậy, để bảo đảm ATGT, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT cho biết, trong 9 tháng qua, lực lượng CSGT tăng cường thực hiện các chuyên đề, kế hoạch bảo đảm TTATGT được thực hiện với tinh thần xuyên ngày đêm, không có ngày nghỉ lễ, Tết; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có sự can thiệp trong xử lý vi phạm”, nhằm tạo sự công bằng, thượng tôn pháp luật”.

Kết quả, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, lập biên bản 85.211 trường hợp; ra quyết định xử phạt 64.913 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 101,24 tỷ đồng; tạm giữ 16.377 phương tiện (16.142 mô-tô, 235 ô-tô); tước giấy phép lái xe (GPLX) 12.568 trường hợp. Trong đó, Phòng CSGT Công an thành phố phát hiện, lập biên bản vi phạm 27.165 trường hợp và ra quyết định xử phạt 26.626 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 34,82 tỷ đồng; tạm giữ 3.190 phương tiện (3.140 mô-tô, 50 ô-tô); tước GPLX 3.757 trường hợp.

Lực lượng CSGT công an các quận, huyện đã phát hiện, lập biên bản 58.046 trường hợp và ra quyết định xử phạt 39.287 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 66,42 tỷ đồng; tạm giữ 13.049 phương tiện (12.870 mô-tô, 179 ô-tô); tước GPLX 5.866 trường hợp.

Đại tá Truyền cho hay, trong số 64.913 trường hợp bị xử phạt, thì có 13.494 trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện giao thông trong người có nồng độ cồn; 35 trường hợp người lái xe có chất ma túy; 183 trường hợp vi phạm quá khổ quá tải; 11.161 trường hợp vi phạm tốc độ; 3.211 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 6.001 trường hợp người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm... Đáng lo, trong số trường hợp vi phạm trên có 3.033 trường hợp vi phạm là người điều khiển xe gắn máy loại dịch vụ công nghệ...

Ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT đề nghị, từ nay đến cuối năm, các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố và các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, quyết tâm kéo giảm và kiềm chế TNGT, không để tình trạng đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Theo đó, Công an thành phố sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT; duy trì lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm, phức tạp, phòng chống ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự ATGT, chống người thi hành nhiệm vụ; tiếp tục tập trung xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường. Đồng thời, đẩy mạng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường sắt, đường thủy nội địa; tổ chức tốt công tác phòng, chống thiên tai năm 2024, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.