Nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc vị thành niên, thanh niên

.

Sáng 18-12, Sở Y tế tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26-12-1956 - 26-12-2018) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Theo thông tin tại buổi lễ, Đà Nẵng đã đạt được các mục tiêu của “Kế hoạch thực hiện chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020”.

Từ năm 2014 đến nay, thành phố đạt mức sinh thay thế và duy trì tổng tỷ suất sinh bình quân 2,15; giảm dần tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; quy mô dân số trong nhiều năm qua ở mức hợp lý; tỷ lệ tầm soát trước sinh và sơ sinh luôn đạt và vượt kế hoạch Bộ Y tế giao; tỷ số giới tính khi sinh về mức dưới 108 trẻ sơ sinh nam/100 trẻ sơ sinh gái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách an sinh xã hội và nhiều hoạt động hiệu quả trong nâng cao chất lượng sống, vì vậy tuổi thọ bình quân tăng dần qua các năm, đến nay đã đạt mức 75,9 tuổi, cao hơn so với tuổi thọ bình quân cả nước.

Ông Đặng Việt Dũng đề nghị các cấp, ngành phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác dân số; đặc biệt tổ chức thắng lợi chiến dịch truyền thông dân số đợt 1 năm 2019, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã được HĐND các cấp đề ra; tiếp tục phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên; tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân; đổi mới phương thức cung cấp, đưa dịch vụ tới tận người sử dụng ngày càng tốt hơn.

Với chủ đề Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay là “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nỗ lực hơn nữa trong chăm sóc đối tượng vị thành niên, thanh niên. Hiện Đà Nẵng có hơn 30% dân số là vị thành niên, thanh niên, đây chính là nguồn nhân lực tiềm năng nhất của thành phố.

*Chiều 18-12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức gala “Nối vòng tay dân số - Y tế”, gặp mặt những người làm công tác dân số và tuyên dương, trao tặng kỷ niệm chương cho 10 cộng tác viên dân số tiêu biểu, xuất sắc năm 2018.

THU THẢO

;
;
.
.
.
.
.