KCNA tái khẳng định COVID-19 chưa xâm nhập vào Triều Tiên

.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên tái khẳng định nước này chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm chủng mới của virus corona nào, bất chấp dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc đang lây lan nhanh.

Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 6-2-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 6-2-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Yonhap ngày 21-2 dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tái khẳng định nước này chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm chủng mới của virus corona nào, bất chấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc đang lây lan nhanh trong khu vực, kể cả ở Hàn Quốc.

KCNA cho hay: "Rất may là Covid-19 chưa xâm nhập vào đất nước của chúng tôi"

Vài giờ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 hôm 20-2, KCNA đã đưa tin chi tiết về trường hợp này và nhấn mạnh rằng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên tới 104 người.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.