Tất cả hành khách trở về từ Malaysia âm tính với SARS-CoV-2

.

ĐNO - Chiều 12-5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, đã lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các công dân trở về từ Malaysia vào tối 10-5. Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, lúc 20 giờ 20 ngày 10-5, chuyến bay mang số hiệu VN674 của hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines chở theo 273 công dân từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

“Ngay sau khi đưa hành khách về các cơ sở cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, CDC Đà Nẵng đã lấy tất cả 274 mẫu bệnh phẩm, bao gồm 273 hành khách và tiếp viên trưởng của chuyến bay. Kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến, trước khi hết thời hạn cách ly 1-2 ngày, CDC sẽ lấy mẫu thêm một lần nữa để thực hiện xét nghiệm đối với SARS-CoV-2”, bác sĩ Thạnh cho biết.

PHAN CHUNG

 

;
;
.
.
.
.
.