Sáng 23-7, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, chỉ còn 43 bệnh nhân đang điều trị

.

Tính đến 6 giờ ngày 23-7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19, bước sang ngày thứ 98 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19,  số trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi ở nước ta là 365/401 bệnh nhân Covid-19 (chiếm 89,5% tổng số bệnh nhân).

Tính đến 6 giờ ngày 23-7, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, có 1 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 42 bệnh nhân dương tính với virus SAR-CoV-2.

Việt Nam có tổng cộng 268 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 11.597.

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6 giờ ngày 23-7.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6 giờ ngày 23-7.

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn cao, do tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly... Do đó, nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong nước, chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.


Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN
Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Tối 21-7, Trung đoàn 895, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm) đã tiếp nhận và tổ chức cách ly 160 công dân Việt Nam, gồm: 82 nam 78 nữ, 4 trẻ em; trong đó có 2 trẻ em từ 1 - 2 tuổi từ Malaysia trở về để phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo baotintuc.vn

 

;
;
.
.
.
.
.