Trao giải thưởng 'Tỏa sáng Blouse trắng' cho 20 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế

.

Chiều 23-7, Sở Y tế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2019 cho 20 y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên y tế tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) và lãnh đạo Sở Y tế trao giải thưởng, tôn vinh 20 cá nhân “Tỏa sáng Blouse trắng”. 	                 Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) và lãnh đạo Sở Y tế trao giải thưởng, tôn vinh 20 cá nhân “Tỏa sáng Blouse trắng”. Ảnh: PHAN CHUNG

Trong 5 năm qua, ngành y tế thành phố đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và huy động sự tham gia của chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh... Nhờ đó, dịch bệnh đã được khống chế hiệu quả và đẩy lùi nhanh chóng, không để lây nhiễm trong cộng đồng và hạn chế tử vong; đặc biệt các bệnh viện đã thu dung và điều trị hiệu quả các ca bệnh bạch hầu do các tỉnh khác chuyến đến trong năm 2019 và kiểm soát tốt tình hình Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2020.

Song song đó, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo củng cố và hoàn thiện mạng lưới khám, chữa bệnh; xây dựng và đưa vào sử dụng kho dữ liệu điện tử phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật ngành Y tế thành phố; triển khai nhiều biện pháp giảm tải, tích cực áp dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế chuyên sâu, kỹ thuật y tế mới, hiện đại... Ngành Y tế thành phố đã thực hiện đề án đơn vị vệ tinh nhằm chuyển giao kỹ thuật chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các bệnh viện tuyến cơ sở trên địa bàn thành phố, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân đi tuyến trên, từng bước giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phố...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các tập thể, cá nhân ngành Y tế. Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác sắp xếp bộ máy ngành Y tế có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong ngành; công tác xã hội hóa ngành Y tế được quan tâm, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng y tế, giảm tải tại các bệnh viện. “Trong thời gian tới, đề nghị ngành Y tế tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu dân số - y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ trong ngành Y tế; không ngừng đổi mới, áp dụng nhiều kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh đồng thời tiếp tục duy trì, phát động phong trào thi đua trong ngành thiết thực, chất lượng hơn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực của ngành Y tế thành phố thời gian qua, dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân trong ngành Y tế; Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 13 cá nhân. Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế thành phố tặng giấy khen cho 195 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.        

  PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.