16 ca mắc Covid-19 được công bố ngày 7 và 8-8 đã đi những đâu?

.

ĐNO - Ngày 9-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 thành phố cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 7 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng được công bố ngày 7-8 (tiếp theo Bản tin số 31) và 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố ngày 8-8.

Cụ thể:

1. Bệnh nhân số 765 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1944. Địa chỉ: tổ 15, thôn Đông Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Bệnh nhân sống cùng con trai là Đ.A.T tại tổ 15, thôn Đông Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.

Khoảng đầu tháng 2-2020, bệnh nhân được con trai đưa đến khám và điều trị ngoại trú tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó trở về nhà.

Ngày 24-7, bệnh nhân đến chạy thận tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi xong, bệnh nhân trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 25 đến 27-7, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với con trai, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 28-7 đến 5-8, bệnh nhân tiếp tục đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận (2 lần/tuần), sau đó được đưa về khu cách ly tập trung.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho ra kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 7-8.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

2. Bệnh nhân số 769 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1990. Địa chỉ: K48 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân hiện đang là cán bộ làm việc tại Thanh tra thành phố Đà Nẵng

Từ tháng 5 đến ngày 16-7, bệnh nhân tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 22-7, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm Hành chính thành phố (quận Hải Châu), tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan. Khoảng 16 giờ 40, bệnh nhân đến địa chỉ số 162 Cù Chính Lan (quận Thanh Khê), tại đây tiếp xúc với chị X.N và chị Q.T. Buổi tối, bệnh nhân trở về nhà, tiếp xúc với chồng là N.H.N.

Ngày 23-7, bệnh nhân tiếp tục đi làm, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan. Buổi trưa, bệnh nhân đến nhà bố mẹ (đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), tiếp xúc với người trong gia đình. Buổi tối, bệnh nhân trở về nhà tại đường Nguyễn Văn Linh.

Ngày 24-7, bệnh nhân tiếp tục đi làm. Khoảng 16 giờ 40, bệnh nhân đến địa chỉ số 118 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu). Khoảng 17 giờ 30 bệnh nhân đi tập Yoga (địa chỉ số 158 đường Hàn Thuyên, quận Hải Châu).

Ngày 25-7, bệnh nhân cùng chồng đi ăn sáng tại đường Chu Văn An, quận Hải Châu (không nhớ rõ địa chỉ) và uống cà phê tại Mayaca Coffee ở đường Lê Đình Dương.

Sáng ngày 26-7, bệnh nhân về nhà ba, mẹ tại đường Thanh Long. Đi chợ trong xóm đường Thanh Long. Sau đó bệnh nhân cùng với em gái là N.T.T.H đi mua sắm tại siêu thị Big C.

Ngày 27-7, bệnh nhân đi làm, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan. Khoảng 16 giờ 40, bệnh nhân đến địa chỉ số 44 Đặng Thai Mai, quận Thanh Khê, tiếp xúc với chị H.G, chị C.

Khoảng ngày 28-7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Phước Ninh, quận Hải Châu để khai báo y tế. Sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Khoảng 10 giờ ngày 31-7, bệnh nhân cùng chồng tiếp tục đến Trạm y tế phường Phước Ninh để khai báo y tế. Sau đó đến siêu thị Vinmart đường Hoàng Diệu (không rõ địa chỉ).

Ngày 1-8, bệnh nhân đến nhà bạn tại khu phố An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn.

Ngày 2-8, bệnh nhân chỉ ở nhà.

Ngày 3-8, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm Hành chính thành phố. Khoảng 14 giờ 15, bệnh nhân đến ngân hàng Techcombank chi nhánh chợ Hàn, tiếp xúc với chị P (nhân viên ngân hàng). Khoảng 19 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 3-8, bệnh nhân đến chung cư Sunhome (quận Sơn Trà), tiếp xúc với chị của chồng là P và 2 con của chị P.

Sáng ngày 4-8, bệnh nhân đến Trung tâm Hành chính thành phố, được lấy dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân cùng chồng đi siêu thị MM Mega Market (quận Hải Châu).

Từ ngày 5 đến 6-8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân trong ngày 5-8 và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 7-8.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

3. Bệnh nhân số 780 (Giới tính: nam, sinh năm: 2011. Địa chỉ: chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng bố Đ.D.V, mẹ T.T.L và bà ngoại là T.T.L tại chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông.

Khoảng từ 25-7 đến 1-8, buổi sáng bệnh nhân đến chung cư B1 đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, tiếp xúc với bà nội là P.T.T.H (bệnh nhân số 686), chú Đ.D.M và Đ.T.D.U đến tối thì về nhà (chỉ đến 1,2 lần và không nhớ rõ ngày), chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Từ ngày 2 đến 4-8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 5-8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng (quận Sơn Trà).

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 7-8. Bệnh nhân được đưa đi cách ly, điều trị theo quy định.

4. Bệnh nhân số 781 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1978. Địa chỉ: chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông.

Khoảng từ 25-7 đến 1-8, buổi sáng bệnh nhân đến nhà mẹ chồng tại chung cư B1 đường Dương Văn Nga, tiếp xúc với mẹ chồng là bệnh nhân số 686 và người nhà, buổi tối bệnh nhân trở về nhà.

Khoảng từ ngày 28 đến 29-7 (không nhớ rõ), bệnh nhân đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Từ ngày 2 đến 4-8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 5-8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (quận Sơn Trà). Trong ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ kèm tức ngực.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 7-8. Bệnh nhân được đưa đi cách ly, điều trị theo quy định.

5. Bệnh nhân số 782 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1993. Địa chỉ: đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với gia đình tại đường Trưng Nữ Vương. Bệnh nhân là con dâu của bệnh nhân số 683 và bệnh nhân số 656.

Vợ chồng bệnh nhân và con trai mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng vào ngày 1-7.

Hằng ngày, bệnh nhân đi chợ Mới, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu vào buổi sáng (từ 6 đến 7 giờ).

Ngày 11-7, bố mẹ chồng từ thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và ở lại nhà bệnh nhân.

Từ ngày 14 đến 17-7, bố chồng bệnh nhân lên cơn đau tim, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Sau đó, chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng điều trị đến ngày 20-7 thì xuất viện về nhà.

Từ 14-7 đến 3-8, bệnh nhân chỉ đi chợ và về nhà, không đi đến nơi nào khác.

Ngày 4-8, bệnh nhân được đi cách ly tập trung sau khi bệnh nhân 656 được công bố. Cùng ngày, bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng, đau đầu.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 7-8.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

6. Bệnh nhân số 783 (Giới tính: nữ, sinh năm: 2003. Địa chỉ: đội 6, xóm 6A, thôn Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi).

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đội 6, xóm 6A, thôn Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi.

Từ ngày 27-6 đến 6-8, bệnh nhân nằm viện tại Khoa Hồi sức và Khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Đà Nẵng, trong suốt quá trình điều trị có mẹ là Đ.T.T.P thường xuyên chăm sóc bệnh nhân.

Tối ngày 7-8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 cùng ngày.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi

7. Bệnh nhân số 784 (Giới tính: nam, sinh năm: 1970. Địa chỉ: K105 đường Ngô Quyền, tổ 77, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng với vợ và 2 con tại K105 đường Ngô Quyền.

Bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não từ năm 2011, di chứng yếu hai chân đi lại khó khăn, giao tiếp khó; suy thận mạn từ tháng 3-2019. Hiện đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng (2 lần/tuần).

Vợ là T.T.T.H thường xuyên chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện tại được cách ly tại Quân khu 5 từ ngày 2-8.

Ngày 8-6, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 21-7, bệnh nhân được xuất viện về nhà.

Từ ngày 21 đến 23-7, bệnh nhân ở nhà cùng vợ và hai con, không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình.

Ngày 23-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt nhiều nên đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ có một mình vợ chăm sóc, không có ai thăm và cũng không tiếp xúc với ai (kể cả hai con cho đến nay).

Hai con bệnh nhân là D.T.K.O, nhân viên bán hàng công ty Lotte Mart trong khu vực Coop Mart Sơn Trà (đã tạm nghỉ) và D.T.K.T đã tự cách ly tại nhà từ ngày 26-7.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 trong cùng ngày.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

8. Bệnh nhân số 795 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1965. Địa chỉ: đường Phan Huy Thực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Từ ngày 1 đến 28-7, bệnh nhân chủ yếu chỉ ở nhà tại đường Phan Huy Thuật, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Bệnh nhân thường xuyên đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (không nhớ rõ ngày).

Từ ngày 29 đến 31-7, bệnh nhân cùng em gái là P, đến tham dự đám tang của bà N.T.D tại địa chỉ số 15 Nguyễn Trung Trực, phường Nại Hiên Đông. Trong đám tang có bệnh nhân số 681, 682.

Ngày 31-7, bệnh nhân đi đưa đám tang trên bằng ô tô.

Chiều ngày 31-7 đến 1-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và không đi đến nơi khác.

Ngày 2-8, bệnh nhân đi chợ Nại Hiên Đông (có mang khẩu trang). Cùng ngày có con gái tên N đến thăm bệnh nhân.

Từ ngày 3 đến 4-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 5-8, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (quận Sơn Trà).

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 8-8.

9. Bệnh nhân số 797 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1959. Địa chỉ: chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng con gái là bệnh nhân số 781, con rể và cháu tại khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần.

Từ ngày 25 đến 26-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Sáng ngày 27-7, bệnh nhân đến nhà con trai tại đường Phùng Tá Chu, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, để chăm cháu và có tiếp xúc người trong gia đình. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.

Từ ngày 28-7 đến 1-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Sáng ngày 2-8, bệnh nhân đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Từ chiều ngày 2 đến 4-8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà.

Ngày 5-8, bệnh nhân được chuyển cách ly.

Ngày 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 8-8.

10. Bệnh nhân số 798 (Giới tính: nam, sinh năm: 2004. Địa chỉ: K814 đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với gia đình tại K814 đường Trần Cao Vân, mẹ là bệnh nhân số 725. Cả gia đình bệnh nhân đã được cách ly.

Bệnh nhân học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 thành phố Đà Nẵng (số 725 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê).Trung tâm kết thúc khóa học từ tháng 6-2020.

Ngày 23-7, bệnh nhân có đi chơi tại Khu du lịch sinh thái suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu với nhóm bạn 10 người. Sau khi đi chơi về, bệnh nhân chỉ ở nhà và không đi đâu.

Ngày 30-7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nhẹ nhưng chỉ mua thuốc về nhà tự uống (mẹ bệnh nhân đi mua thuốc).

Ngày 6-8, sau khi có thông tin mẹ bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào tối cùng ngày.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

11. Bệnh nhân số 799 (Giới tính: nam, sinh năm: 1962. Địa chỉ: K411 đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K411 đường Hà Huy Tập. Vợ là bệnh nhân số 607. Hiện tại, những người trong gia đình đang được cách ly tại Bệnh viện 199.

Khoảng thời gian 1 tuần trước ngày 23-7, bệnh nhân có cùng vợ (bệnh nhân số 607) đến Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng để thăm anh vợ tên M đang nằm viện điều trị tại đây. Đến tối, bệnh nhân đi một mình về nhà, không đi đâu, chỉ có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 24-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình.

Ngày 25-7, bệnh nhân có chạy xe máy ra quán cà phê khu vực gần nhà (đường Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng, có mang khẩu trang) để mua cà phê. Sau đó về nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai.

Từ ngày 26 đến 28-7, bệnh nhân chỉ ở nhà cùng với gia đình, không đi đâu ra ngoài hay tiếp xúc với ai.

Từ ngày 29-7 đến 3-8, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Ngày 4-8, bệnh nhân được chuyển qua khu cách ly tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

Ngày 7-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và tiếp tục cách ly tại đây. Trong ngày, bệnh nhân được thông báo kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

12. Bệnh nhân số 800 (Giới tính: nam, sinh năm: 1955. Địa chỉ: K402 đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân là cán bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Hiện tại, bệnh nhân sống cùng vợ là T.T.N tại K402 đường Lê Duẩn.

Từ ngày 22 đến 24-7, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu, tiếp xúc với bệnh nhân 724. Sau đó bệnh nhân trở về nhà, không tiếp xúc với ai ngoài vợ.

Từ ngày 26 đến 27-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và cảm nên có dùng thuốc.

Từ ngày 28-7 đến 5-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 6-8, bệnh nhân cùng vợ đi xe máy cá nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê để lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 và đến Trạm Y tế phường Tân Chính để khai báo y tế.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 8-8-.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

13. Bệnh nhân số 801 (Giới tính: nam, sinh năm: 1979. Địa chỉ: đường Mạc Thị Bưởi, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân là cán bộ Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu.

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Mạc Thị Bưởi, vợ là bệnh nhân số 724.

Từ ngày 22 đến 24-7, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu.

Trưa 24-7, bệnh nhân đi ăn trưa với đoàn của phường Hoà Thuận Đông (khoảng 13 người) tại quán Cây Táo đường Lê Thanh Nghị rồi trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 25-7, bệnh nhân ăn trưa cùng gia đình vợ tại quán Quê Hương ở xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang.

Sáng ngày 26-7, bệnh nhân cùng với một số đồng nghiệp đi viếng tại Nghĩa trang thành phố ở phường Hoà Thuận Đông.

Chiều ngày 27-7, bệnh nhân chở vợ là bệnh nhân số 724 đi khám tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu rồi trở về nhà.

Ngày 28-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

Chiều ngày 29-7, bệnh nhân chở vợ đi khám tại Trung tâm y tế quận Hải Châu rồi trở về nhà.

Ngày 30-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 31-7, bệnh nhân đi họp tại cơ quan và có tiếp xúc với một số người trong cơ quan.

Sáng ngày 1 và 2-8, bệnh nhân đi chợ đầu mối.

Sáng ngày 3-8, bệnh nhân tham gia họp tại cơ quan, buổi chiều bệnh nhân ở nhà.

Tối ngày 5-8 đến nay, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung cùng với 02 con.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 8-8.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

14. Bệnh nhân số 802 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1957. Địa chỉ: chung cư A3 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống một mình tại chung cư A3 Vũng Thùng.

Từ ngày 22 đến 24-7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng để chăm sóc bệnh nhân số 497.

Thỉnh thoảng khi ở nhà, bệnh nhân xuống sảnh chung cư A3 Vũng Thùng để tập thể dục (không nhớ rõ ngày).

Vào các buổi chiều từ ngày 30-7 đến 5-8, bệnh nhân đi chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Sau đó trở về nhà, không tiếp xúc với ai, không đi đến nơi khác.

Tối ngày 4-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi.

Ngày 5-8, bệnh nhân cùng bạn tên T đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 8-8, bệnh nhân có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị  tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

15. Bệnh nhân số 809 (Giới tính: nam, sinh năm: 1965. Địa chỉ: K167 đường Tô Hiệu, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K167 đường Tô Hiệu.

Ngày 21-7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 22 đến 27-7, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, trong khoảng thời gian này có tiếp xúc với vợ là V.T.H.

Ngày 28-7, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 8-8.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

16. Bệnh nhân số 810 (Giới tính: nữ, sinh năm: 1999. Địa chỉ: đường Lý Tế Xuyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Lý Tế Xuyên.

Ngày 16-7, bệnh nhân đi uống cà phê cùng bạn là L.Đ.H (không nhớ rõ địa chỉ).

Từ ngày 17 đến 21-7, bệnh nhân chỉ đi học tại Trường Đại học Duy Tân rồi trở về nhà.

Ngày 21-7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho và sốt.

Khoảng 11 giờ ngày 22-7, bệnh nhân tham dự đám cưới cùng mẹ là bệnh nhân số 580 tại nhà anh họ gần cầu Quá Giáng, xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang.

Ngày 23-7, bệnh nhân chỉ đi học tại Trường Đại học Duy Tân rồi trở về nhà.

Ngày 24-7, bệnh nhân cùng bố, mẹ đến ăn tại tiệm buffet đường Nguyễn Hữu Thọ, đối diện công viên 29/3 (không nhớ rõ địa chỉ).

Từ ngày 25 đến 30-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Trong ngày 26-7, có bạn L.Đ.H đến thăm bệnh nhân.

Ngày 2-8, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

Ngày 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và cho ra kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 8-8.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

VĂN HOÀNG

 

;
;
.
.
.
.
.