Bộ Y tế hỗ trợ Đà Nẵng tăng tốc, mở rộng quy mô xét nghiệm

.

ĐNO - Chiều 1-8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố để nắm tình hình và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ hỗ trợ Đà Nẵng tăng tốc, mở rộng quy mô xét nghiệm. Ảnh: PHAN CHUNG
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ hỗ trợ Đà Nẵng tăng tốc, mở rộng quy mô xét nghiệm. Ảnh: PHAN CHUNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao sự chuẩn bị của Đà Nẵng và ngành y tế thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19. Bộ Y tế sẵn sàng làm mọi cách để hỗ trợ Đà Nẵng trong phòng, chống dịch bệnh.

Đối với công tác giám sát, cách ly, Bộ Y tế đồng ý phương án của Đà Nẵng trong việc huy động các lực lượng để mở rộng 5 địa điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và Bệnh viện C-17. Sự hỗ trợ của Viện Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp Đà Nẵng đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm. Ngoài ra, nhiều thiết bị máy móc tự động, test kit cũng được chuyển từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng.

Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng cần tách biệt bệnh viện sạch và bệnh viện thu nhận bệnh nhân Covid-19. Hiện giờ các bệnh viện tại Đà Nẵng đang được làm sạch, trong đó có Bệnh viện C Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế thành phố sớm xét nghiệm lần 2 cho các y, bác sĩ để khẳng định an toàn cho khuôn viên bệnh viện.

Ngoài ra, cần sớm triển khai việc vận chuyển tất cả trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng ra Bệnh viện Phổi và Trung tâm y tế Hoà Vang, sau đó thực hiện thanh trùng hết các khu hồi sức của bệnh viện và tiếp tục nhận các bệnh nhân nặng. Về công việc xây dựng bệnh viện dã chiến, Bộ Y tế sẽ thành lập đoàn tư vấn thiết kế, sau khi bệnh viện được lắp đặt, đoàn công tác sẽ đánh giá thẩm định công nhận bệnh viện dã chiến của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã thông báo cụ thể việc triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố đang tích cực, tăng tốc rà soát, truy vết các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc gần; tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc gần và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng…

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận, cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế và các bệnh viện, viện, đại học lớn trực thuộc Bộ Y tế đã quan tâm và rất quyết liệt, phản ứng rất nhanh, cử bộ phận phòng, chống dịch nhanh chóng vào Đà Nẵng để cùng với thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch một cách quyết liệt…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.