Thêm 16 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện

.

* Sản phụ nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện cùng con

ĐNO - Chiều 22-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho ra viện 16 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi. Trong số này có bệnh nhân số 569, sản phụ sinh con trong quá trình điều trị Covid-19 cũng được xuất viện sau 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang làm thủ tục xuất viện cho 16 bệnh nhân chiều 22-8. Ảnh: PHAN CHUNG
Bệnh viện dã chiến Hòa Vang làm thủ tục xuất viện cho 16 bệnh nhân chiều 22-8. Ảnh: PHAN CHUNG

Các bệnh nhân ra viện dịp này đã âm tính 3-5 lần với SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở.

Theo đó, 15 bệnh nhân ra viện gồm: Bệnh nhân số 491 (65 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); bệnh nhân số 502 (60 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu); bệnh nhân số 578 (86 tuổi, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu); bệnh nhân số 639 (32 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu); bệnh nhân số 640 (38 tuổi, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang); bệnh nhân số 656 (54 tuổi, phường Bình Thuận, quận Hải Châu); bệnh nhân số 658 (52 tuổi, phường Thuận Phước, quận Hải Châu); bệnh nhân số 727 (38 tuổi, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Nhân viên y tế bế con bệnh nhân 569 từ phòng dưỡng sinh vào khu vực làm thủ tục xuất viện. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhân viên y tế bế con bệnh nhân 569 từ phòng dưỡng sinh vào khu vực làm thủ tục xuất viện. Ảnh: PHAN CHUNG

Bệnh nhân số 805 (40 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu); bệnh nhân số 806 (38 tuổi, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); bệnh nhân số 810 (21 tuổi, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); bệnh nhân số 885 (63 tuổi, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu); bệnh nhân số 920 (66 tuổi, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); bệnh nhân số 937 (52 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê); bệnh nhân số 938 (34 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến (phải) tặng quà chúc mừng mẹ con bệnh nhân 569 xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh.Ảnh: PHAN CHUNG
Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến (phải) tặng quà chúc mừng mẹ con bệnh nhân 569 xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh: PHAN CHUNG

Đặc biệt, bệnh nhân số 569 (35 tuổi, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), sản phụ sinh con thành công trong quá trình điều trị Covid-19 vào tối 15-8 cũng được xuất viện lần này.

Bệnh nhân 569 mang thai 35 tuần tuổi, được chuyển lên Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị Covid-19 vào ngày 30-7, sau khi dương tính với SARS-CoV-2. Tối 15-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang phối hợp ê-kip Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã mổ bắt con thành công cho bệnh nhân 569. Đến thời điểm ra viện, bệnh nhân 569 đã 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân 569 và con được nhân viên y tế đưa về nhà ở tại khu vực phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ảnh: PHAN CHUNG
Sau khi xuất viện, bệnh nhân 569 và con được nhân viên y tế đưa về nhà ở tại khu vực phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ảnh: PHAN CHUNG

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, trong quá trình sinh con tại bệnh viện, bệnh nhân được các nhân viên y tế phối hợp điều trị kết hợp chăm sóc mẹ khỏe, bé khỏe và an toàn.

“Đặc biệt, việc chăm sóc, cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm giữa mẹ và bé. Đến thời điểm ra viện, cháu bé cũng đã được xét nghiệm và 3 lần âm tính với SARS-CoV-2”, bác sĩ Vĩnh cho biết.

Nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Hòa Vang hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi, hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi xuất viện. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Hòa Vang hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi, hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi xuất viện. Ảnh: PHAN CHUNG

Liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 là phụ nữ mang thai, Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn số 4143/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế thành phố về việc chăm sóc, theo dõi và xử trí phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thành phố xây dựng phương án chăm sóc, điều trị cho các phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 và trẻ sơ sinh là con của họ; chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai tình huống đẻ thường và đẻ mổ cũng như xử trí các tai biến, bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi, điều trị.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.