Tin phòng, chống Covid-19

.

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh

Ngày 3-9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh đối với 8 bệnh nhân Covid-19. Tất cả 8 bệnh nhân đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-4 lần.

Sau khi ra viện, các bệnh nhân được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế. Trong số này, có 4 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà.

Riêng bệnh nhân số 760, mặc dù đã được chữa khỏi Covid-19 nhưng do bị suy thận, phải tiếp tục chạy thận nhân tạo nên được ở lại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp tục chạy thận, không phải chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng chạy thận như trước. Được biết, hiện Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã được Sở Y tế thành phố công nhận đủ điều kiện triển khai chạy thận chu kỳ. (XUÂN DŨNG)

* Theo Bộ Y tế, đến 18 giờ chiều 3-9, Việt Nam tiếp tục ghi nhận không có ca mắc Covid-19 mới. Việt Nam hiện có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay: 551 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 755 ca. (BT)

Bắt đầu xét nghiệm Covid-19 diện rộng theo hộ gia đình

Ngày 3-9, các quận Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 diện rộng theo hộ gia đình. Theo đó, trong ngày đầu (3-9), quận Sơn Trà đã lấy được hơn 9.000 mẫu, dự kiến trong ngày 4-9 kết thúc quá trình lấy mẫu giai đoạn 1 với trên 11.000 mẫu.

Quận Thanh Khê trong ngày đầu tiến hành lấy mẫu, gồm 2 phường Tân Chính và Vĩnh Trung với khoảng gần 2.000 mẫu; dự kiến đến hết ngày 6-9 hoàn thành quá trình lấy mẫu. Quận Liên Chiểu ngày 3-9 lấy mẫu các phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam với khoảng trên 2.000 mẫu.

Theo đại diện các trung tâm y tế quận, ngày đầu lấy mẫu cơ bản thuận lợi, người dân chấp hành nghiêm các quy trình, quy định. Các lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương hỗ trợ tối đa cho lực lượng y tế để quá trình lấy mẫu diễn ra suôn sẻ.

Trong giai đoạn 1, quận Sơn Trà và Thanh Khê mỗi quận tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đại diện cho trên 11.000 hộ; quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm đại diện cho trên 10.000 hộ. Các quận, huyện còn lại bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình trong sáng nay (4-9).

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 của chương trình xét nghiệm diện rộng, có khoảng hơn 71.000 hộ dân trên toàn thành phố được lấy mẫu từ nay đến ngày 8-9, nhằm phát hiện sớm người mắc Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc Covid-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để thành phố nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan.

Hiện toàn thành phố có 276.117 hộ gia đình, trong đó 51.152 hộ đã có ít nhất 1 thành viên được lấy mẫu xét nghiệm; còn lại 224.965 hộ chưa được xét nghiệm. (T. HUY)

 

 

;
;
.
.
.
.
.