Tiếp nhận, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 843 công dân nhập cảnh

.

ĐNO - Ngày 29-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng cho biết, đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 843 công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Đài Loan (Trung Quốc), Úc và Nhật Bản về nước an toàn. 

Xe đưa các công dân nhập cảnh về khu cách ly theo quy định. Ảnh PHAN CHUNG
Xe đưa các công dân nhập cảnh về khu cách ly theo quy định. Ảnh PHAN CHUNG

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN579 của hãng hàng không Vietnam Airlines rời sân bay quốc tế Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) lúc 12 giờ 15 phút ngày 28-11 và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 14 giờ cùng ngày, đưa hơn 203 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước an toàn.

Chuyến thứ hai mang số hiệu VN5780, rời sân bay quốc tế Melbourne, Úc lúc 14 giờ 50 phút ngày 28-11 và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày. Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Úc về nước tránh dịch an toàn.

Chuyến thứ ba mang số hiệu VN319 chuyên chở hơn 290 công dân Việt Nam, rời sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) lúc 15 giờ 50 phút và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 17giờ 50 phút cùng ngày. 

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác…

Ngay khi xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, tất cả các hành khách được đưa vào Nhà ga T2, lực lượng kiểm dịch y tế sân bay tiến hành kiểm tra, hướng dẫn hành khách khai báo y tế online, đo thân nhiệt, làm thủ tục nhập cảnh…

Các công dân sẽ được cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú, khách sạn theo đăng ký trong thời gian 14 ngày theo quy định.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.