Phẫu thuật lấy nang màng nhện tủy sống bằng vi phẫu

.

ĐNO - Ngày 3-12, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa lấy nang màng nhện tủy sống thành công cho một bệnh nhi bằng vi phẫu.

Ê-kip Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 sử dụng kính hiển vi phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ê-kip bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 sử dụng kính hiển vi phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, bệnh nhi H.N.A.C. (3 tháng tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) được người nhà đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Các bác sĩ phát hiện bé có 1 khối u vùng cùng cụt, được chẩn đoán là nang màng nhện tủy sống vùng thắt lưng cùng. Đây là 1 bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 1-3% các ca u tủy. Bệnh có thể diễn tiến dẫn đến các thiếu hụt về thần kinh như yếu liệt 2 chân, đại tiểu tiện không kiểm soát.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa về ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) trong suốt 2 tháng để quyết định phương cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhi.

Theo đó, bé được dùng các phương pháp chẩn đoán hiện đại nhất, trong đó có chụp MRI cột sống và sọ não để chẩn đoán bệnh. Qua 2 tháng hội chẩn nhiều lần, ê-kip bác sĩ của 2 bệnh viện đã thống nhất phẫu thuật cho bé tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ca mổ đã thành công sau 3 tiếng đồng hồ với các phương tiện phẫu thuật hiện đại như kính hiển vi, máy đốt điện vi phẫu…

Theo bác sĩ Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đây là ca bệnh khó, áp dụng kỹ thuật vi phẫu hiện đại trên cơ sở hợp tác, chuyển giao kỹ thuật của các nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng với Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau ca mổ, bé C. đã có thể tự đại tiểu tiện bình thường, không sốt, không yếu liệt chân, vết mổ khô, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi diễn tiến và dự định sẽ xuất viện sau khoảng 10 ngày. 

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích