Tiếp nhận, cách ly 343 công dân về từ Đài Loan (Trung Quốc)

.

ĐNO - Chiều 23-1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố tổ chức tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế đối với 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh về nước.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN579 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Chuyến bay chở 343 công dân đang học tập, làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay khi xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành khách đã được các lực lượng chức năng tại sân bay thực hiện quy trình giám sát, chuyển cách ly y tế phòng, chống Covid-19 đối với người nhập cảnh - xuất cảnh.

Lực lượng chức năng yêu cầu các hành khách phải thực hiện đúng, đủ 6 bước tại cửa khẩu gồm: Tiếp nhận thông tin trước khi tàu bay hạ cánh, khi tàu bay hạ cánh, giám sát y tế, thủ tục nhập cảnh, thủ tục hải quan và di chuyển từ sân bay về khu cách ly tập trung.

Lực lượng kiểm dịch sân bay đã tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn các khu vực nhà ga, tàu bay, các lối phân luồng tiếp nhận công dân nhập cảnh, bảo đảm an toàn, không để dịch bệnh lây nhiễm đến các lực lượng làm việc trực tiếp tại cửa khẩu và không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các công dân sẽ được đưa về cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (quận Liên Chiểu).

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời yêu cầu trong thời gian 14 ngày cách ly các công dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.