Y tế - Sức khỏe

Đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền

13:50, 25/02/2021 (GMT+7)

Sáng 24-2, Hội Đông y thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021).

Năm qua, Hội đẩy mạnh phong trào thi đua trồng cây thuốc Nam; khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và ủng hộ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ phòng khám Đông y tại Trạm Quân dân y kết hợp xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang)... Năm 2021, Hội đẩy mạnh các hoạt động phát triển y học cổ truyền; tích cực tổ chức tư vấn các bài thuốc hay, cây thuốc quý, nhân rộng mô hình trồng vườn thuốc Nam; tăng cường khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về y học cổ truyền...

Tại hội nghị, 8 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” của  Trung ương Hội Đông y Việt Nam; 49 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

LÊ VĂN THƠM

.