Nữ bác sĩ tài năng

.

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1985), Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện C Đà Nẵng, có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động. Hằng năm, ngoài công tác chuyên môn, chị còn tham gia giảng dạy tại 3 trường đại học y khoa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư (phải) ân cần thăm khám, động viên bệnh nhân.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư (phải) ân cần thăm khám, động viên bệnh nhân. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Từ nhỏ, Anh Thư đã nổi bật về sự thông minh, học giỏi, thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược Huế năm 2004. Suốt 6 năm trên giảng đường đại học, Anh Thư đoạt nhiều giải thưởng cao, được nhận học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, cuối khóa vinh dự được nhà trường trao giải “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện”.

Tốt nghiệp đại học loại giỏi (năm 2010), bác sĩ Anh Thư được tuyển vào làm việc tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện C Đà Nẵng. Nhiệt tình, xông xáo và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, bác sĩ Anh Thư được chọn đi học Thạc sĩ Ung bướu ở Thành phố Hồ Chí Minh và được cử sang Mỹ tham gia Chương trình đào tạo “Chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư”. Mỗi khi khám bệnh, bác sĩ Anh Thư luôn thể hiện sự ân cần, niềm nở, thân thiện, đem lại cho người bệnh cảm giác an tâm, tin tưởng. Bà N.T.T.V (43 tuổi) đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu, cho biết: “Tôi được bác sĩ Anh Thư thăm khám hằng ngày với những lời động viên ân cần, trìu mến, làm cho tôi cảm thấy yên tâm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”.

Trong khi đó, bệnh nhân P.P.H (61 tuổi) bộc bạch: “Bác sĩ Anh Thư giải thích bệnh trạng và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe rất chu đáo, tỉ mỉ, giúp tôi thêm vững tâm chống chọi với bệnh tật…”.

Những năm qua, bác sĩ Anh Thư đã làm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được cơ quan chức năng đánh giá cao và được áp dụng vào thực tế điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tiêu biểu như các đề tài: “Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc Rituximab trên bệnh nhân Lymphoma NonHodgkin tái phát”, “Tiên lượng sống còn cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối dựa trên thang điểm đánh giá toàn trạng”, “Đánh giá hiệu quả của thuốc Bleomycin trong dày dính màng phổi ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi ác tính”…

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Anh Thư tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và được bầu làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện C Đà Nẵng. Chị đã tổ chức nhiều chương trình về nguồn, tri ân anh hùng liệt sĩ, đồng bào vùng căn cứ cách mạng, đưa phong trào Đoàn Bệnh viện C Đà Nẵng đạt nhiều thành tích xuất sắc. Bước chân tình nguyện của các thầy thuốc trẻ nơi đây bao lần in dấu tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với hàng ngàn suất quà ấm nồng tình nghĩa. Bác sĩ Anh Thư và các thầy thuốc Bệnh viện C Đà Nẵng vừa đến thăm, động viên, hỗ trợ hơn 300 suất quà cho nạn nhân thiên tai ở xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) và xã Phước Kim (huyện Phước Sơn), tỉnh Quảng Nam. Người Phó Bí thư giàu nhiệt huyết cùng các thầy thuốc nơi đây cũng đã đến tỉnh Salavan và nhiều địa phương khác trên đất nước Lào anh em với những món quà đong đầy tình hữu nghị. Gần đây nhất, bác sĩ Anh Thư cùng các thầy thuốc Bệnh viện C Đà Nẵng khám, chữa bệnh miễn phí và tặng quà 100 đối tượng chính sách ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang).

Đặc biệt, bác sĩ Anh Thư được mời giảng dạy tại Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Người thầy thuốc trẻ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao kỹ năng sư phạm. Những bài giảng của chị luôn sôi nổi, phong phú, có nhiều dẫn chứng thực tế, cuốn hút người nghe.

Năng nổ, tâm huyết, nhiều thành tích, bác sĩ Anh Thư được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng và trở thành Đảng ủy viên trẻ nhất trong Đảng ủy bệnh viện này; được Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam và Thành Đoàn Đà Nẵng tặng nhiều bằng khen, hằng năm liên tục đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nói về người cán bộ này, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện nhấn mạnh: Ham học hỏi, cầu tiến, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng bác sĩ Anh Thư có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành y tế, là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích