Dừng hoạt động Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng từ ngày 20-3

.

ĐNO - Ngày 19-3, bác sĩ Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ ngày 20-3, bệnh viện sẽ dừng hoạt động khám, chữa bệnh để hoàn tất các thủ tục giải thể, nghĩa vụ thuế, chốt số liệu của tài chính và dược, để bàn giao và trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó ngày 16-3, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1458/UBND-SNV về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện Phụ nữ. Theo đó, UBND thành phố thống nhất phương án tổ chức hoạt động cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trên cơ sở tiếp nhận Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng theo đề xuất của Sở Y tế.

Ngày 19-3, Sở Y tế ban hành Quyết định số 974/ST-TCCB nhằm triển khai chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, theo đó đề nghị các sở, ngành liên quan cùng với Hội Bảo trợ phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ và xử lý các vấn đề về quyền sở hữu đối với nhà, đất theo quy định; xem xét giải quyết các chính sách về nhân sự, trợ cấp theo luật định đối với nhân lực tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng trước khi tiến hành các thủ tục bàn giao, tiếp nhận sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vào ngày 1-4 tới.

Được biết, Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng thành lập vào ngày 19-5-2009, trụ sở đặt tại 26C Chu Văn An (phường Bình Hiên, quận Hải Châu), là bệnh viện ngoài công lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với quy mô 50 giường, do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố làm chủ sở hữu.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích