12 người tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nam xét nghiệm âm tính

.

ĐNO - Tối 29-4, Sở Y tế thành phố thông tin nhanh về những trường hợp liên quan đến bệnh nhân người Hà Nam nhiễm Covid-19, được ghi nhận vào ngày 28-4.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, bước đầu xác định có 12 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, quê Hà Nam), gồm 11 nhân viên làm việc trong khách sạn nơi bệnh nhân thực hiện cách ly và 1 lái xe. “Hiện 12 trường hợp này đã được cách ly y tế. Kết quả xét nghiệm nhanh lần 1, tất cả 12 trường hợp âm tính", bác sĩ Hồng thông tin.

Liên quan đến phương tiện chở bệnh nhân về quê, lực lượng chức năng xác định bệnh nhân đi ô-tô mang biển kiểm soát 43B-0048.78 của nhà xe Tân Kim Chi, xuất phát từ Đà Nẵng lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-4 đến Hà Nam lúc 7 giờ 30 phút ngày 22-4.

Ngành y tế đã lập danh sách, điện thoại liên lạc trực tiếp toàn bộ người trên xe khách Tân Kim Chi từ Đà Nẵng đi Hà Nam, gồm 34 hành khách, 2 lái xe, 1 phụ xe và thông báo hành khách và các địa phương liên quan để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong số này, lực lượng chức năng đã truy vết, cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 10 người tại Đà Nẵng; đang tiếp tục thực hiện công tác truy vết, thông báo cho hành khách và các địa phương liên quan.

Ngoài ra, có 4 hành khách là người Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VJ3613 nhập cảnh từ Nhật Bản ngày 7-4 với bệnh nhân, hoàn thành cách ly y tế ngày 21-4 hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.