Sáng 30-4: 28 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nam xét nghiệm âm tính lần 1

.

ĐNO - Sáng 30-4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, qua xét nghiệm, 28 trường hợp tại Đà Nẵng tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân N.V.Đ (trú tỉnh Hà Nam) đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Qua kết quả xét nghiệm, 28 trường hợp F1 của bệnh nhân nhiễm N.V.Đ đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: L.HÙNG
Qua kết quả xét nghiệm, 28 trường hợp F1 của bệnh nhân nhiễm N.V.Đ đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: L.HÙNG

Đây là những nhân viên khách sạn nơi bệnh nhân Đ. thực hiện cách ly, nhân viên y tế, người ở cùng khách sạn, lái xe, phụ xe và người đi cùng chuyến xe.

“Tất cả 28 trường hợp này đang được cách ly tập trung chặt chẽ và ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sau 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân. Riêng trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân N.V.Đ, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và đã được lấy mẫu xét nghiệm vào sáng nay, đang chờ kết quả”, bác sĩ Thạnh cho biết thêm.

L.HÙNG

;
;
.
.
.
.
.