Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3

.

ĐNO - Sáng 30-4, Bệnh viện 199, Bộ Công an lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 39 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) để bảo đảm an toàn trong phòng, chống Covid-19.

Sáng 30-4, Bệnh viện 199-Bộ Công an lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 39 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3. Ảnh: PHAN CHUNG
Bệnh viện 199, Bộ Công an lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo đó, liên quan đến bệnh nhân N.V.Đ ((28 tuổi, quê Hà Nam) được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 28-4, ngành y tế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển, tiếp xúc.

Quá trình xác minh, trong số những hành khách đi cùng chuyến xe khách biển kiểm soát 43B – 048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội vào tối 21-4 có cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3.

Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 chủ động báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện 199, Bộ Công an tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong đơn vị nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan vào đơn vị và cộng đồng.

Liên quan đến những trường hợp F1 của bệnh nhân người Hà Nam, sau khi thực hiện cách ly y tế, Bệnh viện 199, Bộ Công an cũng phối hợp, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 30-4, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 28/28 trường hợp đã âm tính với chủng virus này.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.