Kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân nghi mắc Covid-19

.

ĐNO - Tối 11-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân nghi mắc Covid-19 và bổ sung một số thông tin mới cập nhật về 2 ca bệnh có hộ khẩu tại Quảng Trị đã thông tin trưa cùng ngày.

1. Trường hợp bệnh nhân N.T.N (nữ, sinh năm 1996, trọ tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quân Sơn Trà), nhân viên trực Tổng đài Công ty CP Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ đường số 2, Khu Công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Bệnh nhân ở cùng phòng với N.T.A.T (đã được cách ly tập trung).

10 giờ ngày 30-4, bệnh nhân và bạn T. đi uống cà phê Nia (đường Phan Thành Tài, quận Hải Châu). Đến 11 giờ, bệnh nhân và bạn T. đi ăn bánh tráng thịt heo chợ Cồn.

Từ ngày 1 đến ngày 2-5, bệnh nhân chủ yếu đi làm, sau đó về phòng trọ, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp và bạn T.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 3-5, bệnh nhân đi biển Phạm Văn Đồng cùng nhóm bạn làm cùng công ty gồm: T., N. và P. Sau khi đi biển xong về phòng, bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi nên uống thuốc hạ sốt có sẵn tại phòng.

Đến 20 giờ, bệnh nhân cùng nhóm bạn trên đi ăn quán kem Thanh Bình tại đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Sáng 4-5, bệnh nhân ở phòng nấu ăn cùng bạn T., đến chiều đi làm tại công ty.

10 giờ ngày 5-5, bệnh nhân cùng bạn T. đi ăn bánh canh Thu tại đường Châu Thị Vĩnh Tế (quận Ngũ Hành Sơn). Đến chiều đi làm khoảng 2 tiếng rồi xin về.

Ngày 6-5, bệnh nhân đi làm từ sáng đến 15 giờ về, có ghé chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Ngày 7-5, bệnh nhân bị ho, mệt mỏi, mất tiếng nên làm khoảng 2 tiếng xin về.

Ngày 8-5, bệnh nhân đi mua thuốc tại nhà thuốc Khánh Ngọc (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà) và có ghé Siêu thị Vinmart (đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà) sau đó về lại phòng trọ nghỉ ngơi.

Ngày 9-5, bệnh nhân vẫn bị ho, mệt mỏi nên ở nhà không đi làm. Tối bệnh nhân cùng bạn T. chạy xe máy dọc bờ sông Hàn, có ghé chân cầu Trần Thị Lý mua chân gà nướng quán ven đường, ghé nhà thuốc trên đường Nguyễn Thị Định mua thuốc cho bạn K. (bệnh nhân chỉ đứng ngoài xe còn bạn T. vào mua), sau đó cả 2 chạy xe máy đến đưa thuốc cho bạn K. tại đường Núi Thành (quận Hải Châu).

Ngày 10-5, bệnh nhân đi mua thuốc tại nhà thuốc Khánh Ngọc đường Khúc Hạo (quận Sơn Trà) và có ghé vào siêu thị Vinmart (đường Khúc Hạo).

Bệnh nhân sốt, mệt mỏi nhiều, lo lắng nên tự đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám bệnh và được lấy mẫu làm xét nghiệm.

Sáng 11-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2. Trường hợp bệnh nhân N.V.L.T (nam, sinh năm 1997, trú đường Ngô Quyền, phường Mân Thái), làm nghề tài chính tự do. Bệnh nhân sống cùng nhà với T.L.T.P (đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2), chị gái N.T.K.T, cháu N.Đ.T.L.

Từ 18 giờ đến 19 giờ ngày 27-4, bệnh nhân, T.L.T.P và cháu T.L.B (18 tháng) đi Hội An và ăn cơm gà ở đường Lý Thường Kiệt, đi dạo phố cổ, ăn chè vỉa hè gần cầu khỉ.

Ngày 28-4 và ngày 29-4, từ 17 giờ đến 19 giờ bệnh nhân đi tập gym ở CLB Ngọc Tâm và gặp các bạn N.T.A.M (BN 3128), Đ.A.V (F1), N.V.P (BN 3220), H.H.L (BN 3129).

Trong ngày 28-4, bệnh nhân có đến nhà 3 bạn trên tại An Thượng 32 chơi, lúc này thấy bạn Đ.A.V bị sốt.

Ngày 30-4, bệnh nhân có sốt, ho. 15 giờ, bệnh nhân đến Pharmacity đường Hoàng Diệu mua thuốc. Đến 17 giờ đi ăn ở quán Châu Sơn 1 (đường Nại Tú 2, quận Sơn Trà).

17 giờ đến 18 giờ ngày 1-5, bệnh nhân đến quán Phúc Long (đường Nguyễn Văn Linh) mua trà sữa. Khoảng 18 giờ 20, bệnh nhân đi với T.L.T.P ăn ở quán Mudan đường Phan Châu Trinh.

19 giờ đến 20 giờ ngày 2-5, bệnh nhân đi dạo với T.L.T.P bằng ô-tô cá nhân, đi mua bánh mì heo quay ở ngã tư đường Ông Ích Khiêm giao với đường Hùng Vương sau đó đi uống sữa đậu nành tại đường Nguyễn Văn Linh (tại quán chỉ có 2 người), bên cạnh quán bún bò Bà Lữ.

0 giờ ngày 3-5, bệnh nhân đi ăn ở quán Delay Beer đối diện vũ trường Phương Đông (lúc đó quán đông người).

Đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến quầy giao dịch tại số 158 Lê Đình Dương, tiếp xúc anh L. Tối, bệnh nhân đi siêu thị Jolymart đường Yên Bái trong 10 phút.

16 giờ ngày 4-5, bệnh nhân đi với chị T.L.T.P ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Đại Lộc tại đường Trưng Nữ Vương (thời điểm đó quán không có khách). 23 giờ, bệnh nhân đến mua đồ ăn mang đi ở quán Toxic.

Ngày 5-5, bệnh nhân ở nhà. 22 giờ ngày 6-5, bệnh nhân tới mua thuốc tại Pharmacity ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Ông Ích Khiêm, sau đó mua bánh mì ngay cạnh đó.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 7-5, bệnh nhân đến mua thuốc tại nhà thuốc Long Châu (đường Ông Ích Khiêm), bệnh nhân mua ốc ở quán ốc cay Hà Nội.

21 giờ 30 ngày 8-5, bệnh nhân đến hiệu thuốc Pharmacity (65 Nguyễn Văn Thoại) mua nước muối sinh lý và vitamin C.

Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 9-5, bệnh nhân đến nhà thuốc Long Châu  và nhà thuốc Hồng Đức (đường Ông Ích Khiêm) mua thuốc nhưng không được, sau đó đi mua gà rán Popeyes (đường Lê Duẩn). Đến 20 giờ 30, bệnh nhân đến JolyMart đường Yên Bái mua đồ.

16 giờ ngày 10-5, bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Đình khám, nhập viện và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 11-5, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3. Trường hợp bệnh nhân T.L.T.P (nữ, sinh năm 1996, trú đường Ngô Quyền, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), người mẫu ảnh. Bệnh nhân sống cùng nhà với N.V.L.T, N.T.K.T (chị của N.V.L.T), N.Đ.T.L (cháu của T).

18 giờ ngày 1-5, bệnh nhân đi cùng anh N.V.L.T mua trà sữa ở Phúc Long (đường Nguyễn Văn Linh), đến 18 giờ 20 đi ăn với T.V.L.T  ở quán Mudan (đường Phan Châu Trinh).

19 giờ đến 20 giờ ngày 2-5, bệnh nhân đi dạo với anh N.V.L.T bằng ô-tô cá nhân, đi mua bánh mì heo quay ở ngã tư đường Ông Ích Khiêm giao với đường Hùng Vương, sau đó đi uống sữa đậu nành tại đường Nguyễn Văn Linh (tại quán chỉ có 2 người), bên cạnh quán bún bò Bà Lữ.

0 giờ ngày 3-5, bệnh nhân đi ăn với anh N.V.L.T ở quán Delay Beer đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), ăn xong rồi về nhà.

Ngày 4-5, bệnh nhân đi cùng với anh N.V.L.T mua đồ ăn ở tại quán Toxic City đường Trần Văn Trứ nhưng ở ngoài xe đợi không vào. Bệnh nhân đi với anh N.V.L.T  ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Đại Lộc đường Trưng Nữ Vương (tại thời điểm đó quán không có khách).

Ngày 5-5, bệnh nhân đi Jolymart mua đồ, sau đó về nhà. Ngày 6-5, bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

Ngày 7-5, bệnh nhân đi mua ốc ở quán ốc cay Hà Nội đường Ông Ích Khiêm

Ngày 8-5, bệnh nhân có triệu chứng mất vị giác, khứu giác, ho nhẹ và không đi ra khỏi nhà, có đặt bún ở ngoài ship đến.

Ngày 9-5, bệnh nhân không đi ra khỏi nhà.

16 giờ ngày 10-5, bệnh nhân đi cùng N.V.L.T đến Bệnh viện Gia Đình khám và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sáng 11-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4. Trường hợp bệnh nhân L.N.T.B.T. (nữ, sinh năm 1987, trú đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Bắc Quảng Nam (Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam, số 74 đường 28 Tháng 3, thành phố Hội An).

Bệnh nhân sống cùng bố mẹ chồng, 2 vợ chồng em chồng và 3 trẻ em.

Từ ngày 30-4 đến ngày 2-5, bệnh nhân về thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), chỉ ở nhà bố mẹ đường Lê Thánh Tông, không đi đâu.

6 giờ ngày 3-5, bệnh nhân cùng chồng và 2 con đi xe ô-tô riêng từ thành phố Quy Nhơn về Đà Nẵng, trên đường đi không ghé địa điểm nào.

Sáng 4-5, bệnh nhân đi làm tại cơ quan. Tầm 20 giờ, bệnh nhân cùng chồng có đến chơi tại nhà N.T.L.D (BN 3222), tại đây có tiếp xúc với N.T.L.D. Đến 21 giờ 15, bệnh nhân về nhà.

Sáng 5-5, bệnh nhân đi làm tại cơ quan. Khoảng 17 giờ, bệnh nhân cùng T.A (trú đường Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đi viếng đám tang tại số 10 đường Chơn Tâm 9 (quận Liên Chiểu, có mang khẩu trang).

Khoảng 18 giờ, bệnh nhân cùng T.A và 3 đồng nghiệp (H., Đ., H.) đi ăn tại quán Hoàng Lê (đường Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Sáng 6-5, bệnh nhân đi làm tại cơ quan và tiếp xúc với đồng nghiệp, đặc biệt tiếp xúc nhiều với T., P., N. Khoảng 16 giờ 30, bệnh nhân có ghé mua đồ tại siêu thị Vinmart đường Ông Ích Khiêm, quận Thanh Khê (gần Phú Gia Compound).

Ngày 7-5, bệnh nhân chỉ ở nhà do được N.T.L.D (BN 3222) thông báo D. đang là F2 nên bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà.

Sáng 8-5, bệnh nhân ra Trạm y tế phường Thanh Bình khai báo y tế do được thông báo N.T.L.D (BN 3222) dương tính với SAR-CoV-2. Tầm trưa bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9-5, bệnh nhân âm tính với SAR-CoV-2.

Ngày 10-5, bệnh có triệu chứng nên được lấy mẫu lần 2. Kết quả ngày 11-5, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Thông tin bổ sung đối với 2 ca bệnh có địa chỉ tại Quảng Trị đã được thông tin trong công bố trưa cùng ngày.  Bản tin số 12. Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân N.B.H. Bệnh nhân sống cùng T.T.T, T.C.Đ, N.N.Đ tại đường Lê Độ (quận Thanh Khê).

Ngày 26 và ngày 27-4, buổi sáng bệnh nhân đi làm tại tiệm tóc Nâu Barber (đường Trần Cao Vân) và có tiếp xúc với đồng nghiệp trong tiệm. Trưa, bệnh nhân ăn cơm tại quán cơm L. gần đó (không nhớ rõ địa chỉ) và có tiếp xúc với chủ quán.

Khoảng 19 giờ 30, bệnh nhân đi uống cà phê tại Da Nang 1975 (đường Bạch Đằng) cùng với N.T.T.D (đã được xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính), T.T.M.T; và  L.H.L. Khoảng 21 giờ 30, bệnh nhân cùng với anh N.V.H trả đồ cắm trại tại K52 đường Nguyễn Hoàng và có tiếp xúc với chủ tiệm.

Sáng 28-4, bệnh nhân đi làm tại tiệm tóc Nâu Barber (đường Trần Cao Vân) và có tiếp xúc với đồng nghiệp trong tiệm.

Trưa, bệnh nhân ăn cơm tại quán cơm L. gần đó (không nhớ rõ địa chỉ) và có tiếp xúc với chủ quán. Khoảng 20 giờ 30, bệnh nhân đi sinh nhật bạn tại quán KOI BEER 21 đường 2 Tháng 9 và có tiếp xúc với anh N.V.H,  anh L.X.D, anh T.V.K, anh N.N.Đ, chị N.P.T.T, chị K.H, chị Đ. và 2 nhân viên quán.

23 giờ 30, bệnh nhân đi đến quán pub S.M.L đường An Thượng 10 cùng với những người bạn ở trên và có tiếp xúc với 2 nhân viên tại quán sau đó bệnh nhân về phòng trọ không đi đâu.

Sáng 29-4, bệnh nhân đi làm tại tiệm tóc Nâu Barber đường Trần Cao Vân và có tiếp xúc với đồng nghiệp trong tiệm. Khoảng 20 giờ 30, bệnh nhân đi xe máy cá nhân đến khai trương tiệm tóc Xoài tại số 5 Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và có tiếp xúc với anh Đ.V.N sau đó thì về phòng trọ.

Sáng 30-4, bệnh nhân đi làm tại tiệm tóc Nâu Barber đường Trần Cao Vân và có tiếp xúc với đồng nghiệp trong tiệm đến tối thì về phòng trọ không đi đâu.

Sáng 1-5, bệnh nhân đi bưng quả đám cưới cho anh N.K.T và có tiếp xúc với anh Đ.V.C, L.H.A.T,  anh V, anh C đến trưa thì về phòng trọ để nghỉ ngơi không đi đâu.  

Khoảng 18 giờ, bệnh nhân đi đám cưới tại nhà hàng FOR YOU và ngồi cùng bàn với Đ.V.C, L.H.A.T, L.T.N và những người khác không biết rõ tên. Khoảng 20 giờ, bệnh nhân đi đánh bida tại bida Pro đường Chi Lăng cùng với anh L.H.A.T, anh L.T.N, sau đó thì bệnh nhân về phòng trọ, không đi đâu.

Ngày 2-5, bệnh nhân chỉ ở phòng trọ không đi đâu.

Sáng 3-5, bệnh nhân đi làm tại tiệm tóc đến trưa thì đi cắt tóc từ thiện cùng với học viên của tiệm (không nhỡ rõ tên) tại hầm chui đường Điện Biên Phủ và công viên 29-3. Khoảng 18 giờ, bệnh nhân đi về tiệm tóc để dọn dẹp sau đó thì về phòng trọ không đi đâu.

2. Trường hợp bệnh nhân N.T.D ( bệnh nhân số 5 trong trưa cùng ngày). Bệnh nhân sống cùng bạn là L.H.L tại đường An Thượng 2 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Trưa 26-4, bệnh nhân cùng L.H.L ăn Pizza tại quán 4P’s đường Hoàng Văn Thụ. Khoảng 19 giờ 30, bệnh nhân đi uống cà phê tại Da Nang 1975  đường Bạch Đằng cùng với N.B.H, T.T.M.T, L.H.L.

Ngày 27-4, bệnh nhân cắm trại tại chân chùa Linh Ứng với N.B.H, N.V.H, L.H.L, T.T.M.T.

Sáng 28-4, bệnh nhân đi Thư viện Khoa học tổng hợp thành Phố (44 đường Bạch Đằng). Lúc 15 giờ 30, bệnh nhân đi học tiếng Trung tại nhà cô giáo H.N (đường Dương Khuê, phường Mỹ An).

Khoảng 20 giờ 30, bệnh nhân đi sinh nhật bạn tại quán KOI BEER 21 đường 2 Tháng 9 và có tiếp xúc với anh N.B.H, anh N.V.H;  anh L.X.D, anh T.V.K, anh N.N.Đ, chị N.P.T.T, chị K.H,  chị Đ.

8 giờ ngày 29-4, bệnh nhân ăn sáng tại quán mì ốp la đối diện trường Duy Tân cơ sở Quang Trung cùng bạn là L.H.L. 8 giờ 30, bệnh nhân đi uống trà sữa Alley cùng bạn là L.H.L, T.T.M.T, N.M.T.

8 giờ 30 ngày 30-4, bệnh nhân đi ăn miến cá ở đường Mai Thúc Lân (không nhớ tên quán và địa chỉ cụ thể) cùng bạn là L.H.L. 9 giờ 30, bệnh nhân uống cà phê tại quán Highland đường Nguyễn Văn Thoại cùng bạn là L.H.L.

19 giờ 30, bệnh nhân uống nước mía dưới chân cầu Sông Hàn (không nhớ tên quán và địa chỉ cụ thể) cùng bạn là N.H.B; N.T.N.P và L.H.L.

10 giờ ngày 1-5, bệnh nhân đi cà phê tại The Coffee House (đường Nguyễn Văn Thoại) cùng bạn là L.H.L.

8 giờ 30 ngày 2-5, bệnh nhân đi cà-phê tại quán Phúc Long đường đường Nguyễn Văn Linh cùng với bạn là L.H.L.

Lúc 9 giờ ngày 3-5, bệnh nhân đi cà-phê tại The Coffee House đường Núi Thành cùng với bạn là N.M.T.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.