Không để xảy ra lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung

.

ĐNO - Sáng 6-5, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly Ký túc xá (KTX) phía tây thành phố (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần
Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Trần Phước Sơn (thứ 3, từ trái sang) trao 30 triệu đồng nhằm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Ký túc xá phía tây thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Sau khi nghe báo cáo tình hình và trực tiếp kiểm tra tại khu cách ly, ông Trần Phước Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng quân sự, công an, y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly; động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn để cùng với hệ thống chính trị phòng, chống Covid-19 hiệu quả.

Ông Trần Phước Sơn đề nghị các lực lượng cần bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công dân đang thực hiện cách ly về cơ sở vật chất, bữa ăn, tạo sự yên tâm trong thời gian thực hiện cách ly theo đúng quy định. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm các quy định cách ly, không tự ý di chuyển giữa các phòng. Đặc biệt, khu cách ly cần giám sát nghiêm ngặt, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung.

Được biết, khu cách ly KTX phía tây thành phố kích hoạt trở lại vào ngày 3-5, sau khi thành phố ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Khu cách ly này có thể tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp. Đến thời điểm này đã tiếp nhận 125 công dân thực hiện cách ly tại đây.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo quận Liên Chiểu, ông Trần Phước Sơn đã trao 30 triệu đồng nhằm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với các cán bộ, chiến sỹ và nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại đây. 

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.