Y tế - Sức khỏe

Người dân còn chủ quan, xem nhẹ yêu cầu phòng, chống Covid-19

08:14, 28/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Tính đến chiều 27-5, 9 ngày liên tiếp Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu. Vì thế thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu. Đồng thời, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Nhóm thanh niên tụ tập chơi bóng chuyền tại một khu dân cư trên địa bàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhóm thanh niên tụ tập chơi bóng chuyền tại một khu dân cư trên địa bàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Ảnh: XUÂN DŨNG

Bên cạnh tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định về phòng, chống Covid-19, từ ngày 5-5 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố xử phạt 442 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền hơn 1,16 tỷ đồng.  

Vậy nhưng, những ngày gần đây, tại một số khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng người dân chủ quan, không tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch.

Nhiều người vô tư tụ tập đông người tại công viên, vỉa hè, nơi công cộng để vui chơi, thậm chí nhiều người ra đường không đeo khẩu trang. Đặc biệt, trên nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng người dân đặt bàn ghế, vật dụng tụ tập trên vỉa hè trước nhà, địa điểm công cộng, quán ăn để ăn uống, chuyện trò. 

Đà Nẵng đã có những kết quả đáng mừng, bước đầu kiểm soát Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Việc người dân chủ quan, lơ là, xem nhẹ yêu cầu phòng, chống dịch là rất nguy hiểm trong thời điểm này.

Nhiều thanh thiếu niên tụ tập tại một công viên nằm trện bàn phường Thanh Bình (quận Hải Châu) vui chơi vào chiều 27-5, trong số đó nhiều người không đeo khẩu trang. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhiều thanh thiếu niên tụ tập tại một công viên nằm trên địa bàn phường Thanh Bình (quận Hải Châu) vui chơi vào chiều 27-5. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhóm thanh niên tụ tập tại vỉa hè đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước) vào chiều 27-5 để nói chuyện, trong đó có người không đeo khẩu trang. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhóm thanh niên tụ tập tại vỉa hè đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước) vào chiều 27-5, trong đó có người không đeo khẩu trang. Ảnh: LÊ HÙNG
Chiều hằng ngày, người dân đến vỉa hè các tuyến đường bên bờ sông Hàn tập thể dục đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Ảnh: XUÂN DŨNG
Chiều hằng ngày, người dân đến vỉa hè các tuyến đường bên bờ sông Hàn tập thể dục đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Ảnh: XUÂN DŨNG
Người dân tập trung thành nhóm câu cá tại bờ hồ đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê) nhưng không đeo khẩu trang. Ảnh: XUÂN DŨNG
Người dân tập trung thành nhóm câu cá tại bờ hồ trên đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê) nhưng không đeo khẩu trang. Ảnh: XUÂN DŨNG
Khổng những không đeo khẩu trang, nhiều trường hợp còn tụ tập trên cầu Thuận Phước để ăn uống và nói cười. Ảnh: LÊ HÙNG
Không những không đeo khẩu trang, nhiều trường hợp còn tụ tập trên cầu Thuận Phước để ăn uống và trò chuyện. Ảnh: LÊ HÙNG
Người dân tụ tập vui chơi thành từng nhóm đông người tại bờ sông cạnh đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: XUÂN DŨNG
Người dân tụ tập vui chơi thành từng nhóm tại bờ sông cạnh đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng quản lý đô thị quận Hải Châu đi giải tán đám đông và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tránh tụ tập ăn uống, vui chơi đông người. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lực lượng quản lý đô thị quận Hải Châu nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tránh tụ tập ăn uống, vui chơi đông người. Ảnh: XUÂN DŨNG

 LÊ HÙNG - XUÂN DŨNG

.