Tăng tốc chống dịch

.

Ngoài việc đẩy nhanh truy vết, xét nghiệm, quận Liên Chiểu đang triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Thường trực Quận ủy Liên Chiểu họp triển khai công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp. 									               Ảnh: QUANG THẮNG
Thường trực Quận ủy Liên Chiểu họp triển khai công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp. Ảnh: QUANG THẮNG

Sau khi ghi nhận một số ca mắc Covid-19 trên địa bàn, quận Liên Chiểu triển khai phong tỏa cứng khu vực đường Lê Hiến Mai thuộc tổ 127 với 205 nhân khẩu và phong tỏa mềm (người dân ra, vào có kiểm soát) 7 khu vực đường Bàu Năng 2, kiệt 43 Nguyễn Như Hạnh, chung cư Kinh Dương Vương, chợ chiều đường Trần Đình Tri và kiệt 127 đường Đồng Kè...

Tập trung truy vết, xét nghiệm sàng lọc

Đêm 15-5, khi nhận thông tin bà P.T.V (chủ quán bún tại ngã tư đường Đặng Minh Khiêm - Đặng Huy Tá, tổ 25, phường Hòa Minh) nhiễm Covid-19, Thường trực Quận ủy Liên Chiểu ngay lập tức có mặt tại hiện trường, yêu cầu phường Hòa Minh, cơ quan y tế triển khai ngay các biện pháp phòng dịch, nhanh chóng truy vết F1, F2.

Trong đêm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 người dân khu vực tổ 25 và tiểu thương chợ Hòa Khánh liên quan ca nhiễm; đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ 25, chợ Hòa Khánh và chuyển 30 trường hợp F1 đến cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên phía tây thành phố. Được biết, bà P.T.V là F1 của nam bệnh nhân V.N.Q (BN 3873, trú tổ 74, phường Hòa Minh), nhân viên Tổng đài chăm sóc khách hàng Công ty CP Trường Minh.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị làm việc khẩn trương, liên tục nhằm bảo đảm việc xét nghiệm sàng lọc đúng theo tiến độ, yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận. Tính đến ngày 19-5, đơn vị đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho 24.027 cán bộ, viên chức, người dân, tiểu thương, nhân viên làm việc tại các cơ sở karaoke, massage trên địa bàn quận...

Theo ông Sỹ, công tác xét nghiệm bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch như: đo thân nhiệt, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, chia nhỏ từng nhóm, lấy mẫu theo giờ để tránh tập trung đông người. “Việc lấy mẫu xét nghiệm sớm, diện rộng đối với đối tượng có nguy cơ lây nhiễm nhằm phát hiện sớm Covid-19, từ đó có biện pháp phòng, chống, tránh lây lan ra cộng đồng”, ông Sỹ khẳng định.

Tính đến ngày 19-5, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 14 ca nhiễm Covid-19, cách ly tập trung 385 trường hợp F1 tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và ký túc xá phía tây thành phố. Ông Phan Trình, Trưởng phòng Y tế quận Liên Chiểu cho biết, theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu, ngành y tế đang xây dựng kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện hộ gia đình theo nội dung yêu cầu tại Công văn 1990/SYT-QLHNYT ngày 15-5-2021 của Sở Y tế; khẩn trương tăng cường các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm, lấy mẫu mở rộng các khu vực có nguy cơ cao; tăng cường nhân lực phục vụ công tác nhập dữ liệu người xét nghiệm, điều tra, truy vết, cách ly để bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời của công tác phòng dịch.

“Hiện nay, chúng tôi thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly, kiểm soát, phòng chống lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung, giám sát chặt chẽ cách ly y tế tại nhà. Mục tiêu quan trọng là bảo đảm lực lượng, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm cho các phương án phòng, chống dịch, nhất là bảo đảm phương án phòng, chống dịch trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026”, ông Phan Trình cho hay.

Nâng cao hiệu quả phối hợp

Ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho biết, Thường trực Quận ủy vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, lãnh đạo Công ty CP đầu tư Sài Gòn - Thuận Phước (chủ đầu tư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu), Trung tâm Y tế quận và địa phương liên quan nhằm tăng cường công tác phối hợp trong phòng, chống Covid-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Trần Phước Sơn, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp giúp địa phương nhanh chóng nắm bắt thông tin, thuận lợi trong truy vết các trường hợp F1, F2.

Ông Trần Phước Sơn đơn cử, chiều 13-5, sau khi nhận thông tin bệnh nhân Covid-19 Đ.C.D (trú K62/29 Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà) 2 lần đến giao hàng tại Công ty TNHH Vina Foods Kyoei (chi nhánh Đà Nẵng, địa chỉ lô U1, đường 7B, Khu công nghiệp Hòa Khánh) trong thời gian ủ bệnh, Thường trực Quận ủy đã đến công ty, chỉ đạo ngành y tế triển khai ngay các biện pháp phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 85 công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp này. Đồng hành với quận Liên Chiểu, phía công ty đã thống nhất chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm cũng như thắt chặt các biện pháp phòng dịch tại đơn vị.

Trước đó, Thường trực Quận ủy Liên Chiểu cũng có công văn khẩn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận, HĐND - UBND quận, Đảng ủy các phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận/phường và các ngành, đoàn thể trên địa bàn, khẩn trương thực hiện công tác phòng dịch.

Trong đó, tập trung các lực lượng chức năng tổ chức truy vết, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và hiệu quả các trường hợp liên quan ca bệnh; tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định y tế về phòng dịch; quyết liệt xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống Covid-19.

Ngoài nâng cao hiệu quả hoạt động 184 tổ Covid-19 cộng đồng, lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ quận Liên Chiểu đã dồn sức tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát tình hình sức khỏe và nắm rõ thông tin người dân tại địa bàn quản lý.

Duy trì và tăng tần suất tuyên truyền trên sóng phát thanh quận, trang thông tin điện tử cũng như lực lượng tổ, đội, xe cổ động của các phường. Tập trung các điểm có nguy cơ cao như chợ, khu vui chơi, bãi biển, khu du lịch tự phát, cơ sở kinh doanh dịch vụ; tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là ngay cả khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.