Chiều 18-6, Đà Nẵng ghi nhận ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng

.

ĐNO - Chiều 18-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại Nghệ An có lịch trình di chuyển tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân N.V.H (nam, sinh năm 1962, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Ngày 1, 3, 5, 7, 9-6: Bệnh nhân ở nhà phụ bán cơm với vợ, không đi đâu.

Ngày 2, 4, 6, 8, 10-6: Bệnh nhân đi làm bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân, làm theo ca 24 giờ nghỉ 24 giờ. Ngày nghỉ phụ vợ bán cơm tại đường Lê Duẩn.

Ngày 14-6: Bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, ngạt mũi, rát họng. 

Ngày 15-6: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ, bệnh nhân có đi mua đồ gỗ cũ tại chợ Tân Chính (tiệm bán cửa sắt cũ ngay bùng binh cũ tại ngã ba Huế, quận Thanh Khê), đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại, đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Bệnh nhân thường xuyên uống cà phê tại quán chị Th. trước cổng công ty.

Các buổi sáng thường ăn tại quán mì quảng Phú Chiêm (đường Lê Huy Đình giao Bế Văn Đàn) và ăn tại quán bún (kiệt 421, Lê Duẩn), buổi trưa và buổi tối về nhà mang cơm lên công ty.

Ngày 6 và 10-6: Bệnh nhân có tiếp nhận 2 xe (mỗi ngày 1 xe) nhập hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng (trên mỗi xe có 3 người từ Thành phố Hồ Chí Minh) đến nhập hàng vào kho trong công ty. Tại đây bệnh nhân có hướng dẫn chỉ vị trí cho lái xe và công nhân bốc xếp hàng vào kho. Sau khi bốc xếp hàng hóa xong, lái xe về lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, ngày 10-6: Trong số 3 người từ Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển hàng ra Công ty Nhựa Duy Tân có trường hợp bệnh nhân 12190 N.V.V là 1 trong 2 tài xế lái xe. Trường hợp này được phát hiện dương tính lần 1 ngày 15-6.

Theo đó, bệnh nhân 12190 N.V.V lái xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đến công ty Nhựa Duy Tân lúc khoảng 1 giờ sáng. Tại đây có gặp bệnh nhân N.V.H mở kho, bệnh nhân 12190 N.V.V cùng 2 người khác trên xe dỡ hàng xong đi về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, không ghé đâu.

Vừa qua chốt Quốc lộ 1A, có ghé ăn bún và mua đồ tại quán bún bò có bán cả tạp hoá (lúc khoảng 2 giờ cùng ngày). Bệnh nhân 12190 N.V.V này vợ là L.T.L, được phát hiện dương tính ngày 10-6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11, 13, 15, 17-6: Bệnh nhân ở nhà phụ vợ bán cơm, không đi đâu.

Ngày 17-6: Lúc 7 giờ 30, bệnh nhân có ăn sáng (bún) tại kiệt gần kiệt 407 (gần Trạm Y tế phường Tân Chính), có đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Ngày 18-6: Công ty Nhựa Duy Tân yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên trong công ty tại Bệnh viện Gia Đình.

2. Trường hợp bệnh nhân P.S.K (nam, 1973, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Bệnh nhân Covid-19 tại Nghệ An có lịch trình di chuyển tại Đà Nẵng.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 13-6, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt.

Thông tin dịch tễ từ khi bệnh nhân đến Đà Nẵng đến nay (Theo thông tin bệnh nhân và các trường hợp F1 cung cấp): 

Ngày 9-6: Vợ bệnh nhân là bà V.T.H từ Nghệ An vào Đà Nẵng, ở tại nhà bà Th. (khu chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến Dũng) để đi bán quả vải (Trước ngày 9-6, bà V.T.H chỉ ở Nghệ An, không đi Bắc Giang, chỉ thuê xe chở hàng từ Bắc Giang đến Nghệ An sau đó vào Đà Nẵng).

Tối ngày 10-6, bà V.T.H về lại Nghệ An.

Chiều 11-6: Bệnh nhân P.S.K cùng vợ V.T.H và cháu G.H.T đi Bắc Giang, đến nhà vợ chồng anh N., chị H. (Cẩm Đình, Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang) để mua vải và ở lại nhà chị H. một đêm.

Theo thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng hiện có: xã Thanh Hải không có ca bệnh trong vòng 14 ngày gần đây, địa phương không thuộc diện đang áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg.

Lúc 15 giờ 30 ngày 12-6: 3 người đi xe tải chở vải từ Bắc Giang vào Đà Nẵng, đến Đà Nẵng khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 13-6.

Ngày 13-6: Từ 9 giờ 30 đến 19 giờ: 3 người trên đến chợ Hòa Cường (quận Hải Châu). Tại chợ, bỏ vải cho người buôn tại chợ (vợ chồng anh T., chị T., chị L.T.H ở quận Ngũ Hành Sơn - chị ruột của chị T., chị Tr., chị Th., chị Y., anh H. (phường  Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và bán vải trên ô-tô cho người mua lẻ.

Từ 20 giờ đến 21 giờ: 3 người đến bán quả vải tại chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Tại đây, có gặp vợ chồng chị Tr. và 2 con.

Sau đó bệnh nhân P.S.K và cháu G.H.T đi ăn ốc gần chợ, ăn mì Quảng tại quán Thanh Trà, đường Nguyễn Cảnh Chân ngã 3 gần chợ, ăn trứng gà và uống bia tại quán đối diện Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng gần chợ đêm (Bệnh nhân P.S.K mặc áo thun màu xanh, quần sọt đen, cháu G.H.T mặc áo thun màu xám, quần đùi trắng).

Khuya 13-6: 3 người đi xe tải về Bắc Giang.

Từ ngày 14 đến ngày 16-6: 3 người ở tại Bắc Giang và Nghệ An.

Ngày 17-6: 3 người nghe tin chị H. ở Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2 nên đến Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân khai báo y tế.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pháp RT- PCR ngày 18-6 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho kết quả bệnh nhân P.S.K dương tính với SARS-CoV-19, vợ V.T.H và cháu G.H.T chưa có kết quả.

Ngoài bỏ vải cho chợ đầu mối và chợ Hoà Khánh thì chiếc xe vẫn bán lẻ trên ô-tô cho người mua lẻ.

Hành trình di chuyển của chiếc xe từ ngày 13 đến 14-6, theo thông tin ban đầu có được:

Ngày 13-6: Lúc 20 giờ 5, xe BKS 28C-055.76 đến số nhà 557 Trường Chinh (thành phố Đà Nẵng). Lúc 19 giờ 57, xe ở cổng ra Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng (đường Cách mạng Tháng Tám). Lúc 8 giờ 38, xe đến khu vực đường Cách mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị.

Lúc 8 giờ 36, số ở cổng ra Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, đường Cách mạng Tháng Tám.

Lúc 8 giờ 22, xe ở số nhà 207 Trường Chinh. Lúc 8 giờ 20, xe ở đường Tôn Đức Thắng - Tân Trào - Yên Thế.

Lúc 8 giờ 18, xe ở đường Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái.

Lúc 8 giờ 13, xe ở tại đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc.

Những ai có mua vải hoặc có tiếp xúc với gia đình bệnh nhân P.S.K tại những nơi như thông báo trên thì nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

L.HÙNG - P.CHUNG

;
;
.
.
.
.
.