Chốt kiểm soát dịch giữa thời tiết trên 40 độ C

.

ĐNO - Nắng nóng kéo dài nhưng lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ ra, vào thành phố vẫn căng mình làm nhiệm vụ, hướng dẫn từng phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu từng người khai báo y tế...

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đã hơn 40 độ, hơi nóng hầm hập từ mặt đường phả lên từng đợt nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông tại điểm chốt tuyến Quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn) vẫn miệt mài bám đường làm nhiệm vụ. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, hơi nóng hầm hập từ mặt đường phả lên từng đợt nhưng lực lượng CSGT tại điểm chốt tuyến Quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn) vẫn bám đường làm nhiệm vụ. Ảnh: LÊ HÙNG

Có mặt tại chốt cửa ngõ nằm trên tuyến Quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), chúng tôi nhận thấy trên khuôn mặt, tay, lưng của từng Cảnh sát giao thông (CSGT) đều nhễ nhại mồ hôi.

Càng về trưa, nắng nóng như thiêu đốt mọi thứ. Vậy nhưng những cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn bám mặt đường ra hiệu lệnh, hướng dẫn các phương tiện vào chốt thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Thượng úy Nguyễn Minh Hoàng, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn chia sẻ: “Mặt đường nóng nên dù mang giày nhưng lòng bàn chân vẫn nóng rát. Mỗi lần kết thúc ca là 2 bàn chân phồng rộp, đau rát”.

Qua ghi nhận thực tế, không phải người dân nào cũng chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng CSGT. Có những phương tiện, khi được hướng dẫn vào trong điểm chốt để đo thân nhiệt và khai báo y tế, tài xế đã tăng tốc, thông chốt chạy về phía trong.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt cửa ngõ bày tỏ mong muốn, các địa phương và đơn vị liên quan cần đầu tư, nâng cấp các lán trại nhằm giảm bớt nhiệt độ, nhất là vào buổi trưa.

Thực tế hiện nay, các lán trại tại các điểm chốt được dựng tạm bợ, chủ yếu che bằng bạt và tôn mỏng. Bên cạnh đó, do phải siết chặt hơn việc kiểm soát phương tiện và người vào thành phố nên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt đều quá tải.

Cuộc chiến với Covid-19 còn nhiều gian nan, thách thức. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế và phối hợp chặt chẽ với lực lượng làm nhiệm tại các điểm chốt, nhất là thực hiện khai báo điện tử trước khi vào, ra thành phố để việc kiểm tra nhanh chóng, không ùn tắc, tránh làm mất thời gian của cả người dân và lực lượng chức năng.

Nắng nóng cộng với việc liên tục quan sát các phương tiện vào nên lực lượng Cảnh sát giao thông phải căng mắt mới nhìn rõ. Ảnh: LÊ HÙNG
Nắng nóng cộng với việc liên tục quan sát các phương tiện nên lực lượng CSGT phải căng mắt mới nhìn rõ. Ảnh: LÊ HÙNG
Để không bỏ sót trường hợp nào không khai báo y tế và đo thân nhiệt, Trung úy Nguyễn Trần Như Phong (Công an quận Liên Chiểu) phải đội cái nắng nóng hơn 40 độ đi kiểm tra từng phương tiện. Ảnh: LÊ HÙNG
Để không bỏ sót trường hợp nào, Trung úy Nguyễn Trần Như Phong (Công an quận Liên Chiểu) đội nắng nóng hơn 40 độ đi kiểm tra từng phương tiện. Ảnh: LÊ HÙNG
Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch nên việc lưu thông qua điểm chốt tuyến Quốc lộ 1A (xã Hòa Phước) sẽ chậm hơn so với trước. Ảnh: LÊ HÙNG
Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, việc lưu thông qua điểm chốt tuyến Quốc lộ 1A (xã Hòa Phước) chậm hơn so với trước. Ảnh: LÊ HÙNG
Để hướng dẫn các phương tiện xe máy vào trong điểm chốt để đo thân nhiệt và khai báo y tế, lực lượng chức năng phải dùng loa cầm tay. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng chức năng dùng loa cầm tay thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: LÊ HÙNG
Công tác nắm thông tin, yêu cầu tài xế, phụ xe, hành khách khai báo y tế tại điểm chốt trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Hòa Phước). Ảnh: LÊ HÙNG
Công tác nắm thông tin, yêu cầu tài xế, phụ xe, hành khách khai báo y tế tại điểm chốt trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Hòa Phước). Ảnh: LÊ HÙNG
Tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại, Đại úy Nguyễn Hữu Nhật Nam, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn mở nón quệt ngang những giọt mồ hôi trên trán. Ảnh: LÊ HÙNG
Tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại, Đại úy Nguyễn Hữu Nhật Nam, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn mở nón lau mồ hôi. Ảnh: LÊ HÙNG
Đôi bàn tay của nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt tuyết đường Tạ Quang Bửu nhễ nhại mồ hôi. Ảnh: LÊ HÙNG
Đôi bàn tay của nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt tuyến đường Tạ Quang Bửu nhễ nhại mồ hôi. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt tuyết đường Tạ Quang Bửu giúp tài xế khai báo y tế bằng hệ thống QR code. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt tuyến đường Tạ Quang Bửu giúp tài xế khai báo y tế bằng hệ thống QR code. Ảnh: LÊ HÙNG
Để tránh ánh nắng từ phía tây hất thẳng vào, lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt Tạ Quang Bửu phải dùng thêm nón vành rộng. Ảnh: LÊ HÙNG
Để tránh ánh nắng từ phía tây hất thẳng vào, lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt Tạ Quang Bửu dùng thêm nón vành rộng. Ảnh: LÊ HÙNG
Phát hiện trường hợp đến từ vùng dịch, nhân viên y tế tại điểm chốt tuyến đường Tạ Quang Bửu hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ảnh: LÊ HÙNG
Phát hiện trường hợp đến từ vùng dịch, nhân viên y tế tại điểm chốt tuyến đường Tạ Quang Bửu hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.