Khẩn trương chấm dứt chuỗi lây nhiễm tại khu cách ly

.

ĐNO - Chiều 23-6, phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tốc độ truy vết, xét nghiệm; duy trì các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để chấm dứt chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân số 12437 được ghi nhận vào ngày 18-6.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp về phòng, chống Covid-19 chiều 23-6. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp về phòng, chống Covid-19 chiều 23-6. Ảnh: PHAN CHUNG

Liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu UBND quận Thanh Khê tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung các giải pháp cần thiết tại khu vực tam giác các tuyến đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám đang thực hiện cách ly.

Địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, bố trí thêm lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu người dân chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch; triển khai lắp đặt thêm các camera giám sát.

“Ngành y tế chủ động, phối hợp UBND quận Thanh Khê tiếp tục xây dựng kế hoạch xét nghiệm đối với khu vực này; phun hóa chất khử khuẩn và đặc biệt là tăng cường hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc đi từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chỉ đạo.

Liên quan đến các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị lực lượng công an phối hợp các sở, ngành, địa phương thay đổi, áp dụng một số sáng kiến trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm chốt chặn ở cửa ngõ thành phố; các địa phương tiếp tục truy vết, rà soát những đối tượng F1, F2 liên quan đến ca nhiễm mới để có giải pháp kịp thời.

Bên cạnh đó, hoạt động xét nghiệm có định kỳ theo kế hoạch của UBND thành phố cần tiếp tục triển khai để sàng lọc, xác định nguy cơ trong cộng đồng.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát tại khu vực tam giác các tuyến đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, nơi bệnh nhân 12437 cư trú, lực lượng chức năng ghi nhận có sự chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, có tình trạng mua, bán nhu yếu phẩm với bên ngoài; người dân trong khu vực vẫn chưa tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch, chủ động nói chuyện với nhau; một số trường hợp không mang khẩu trang.

Ngành y tế đề xuất phun hóa chất khử khuẩn vào bên trong các kiệt, hẻm nhỏ để xử lý dứt điểm ổ dịch này do chủng virus lần này nhẹ, có khả năng bay trong không khí cao nên nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly luôn thường trực.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích