15 nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh

.

ĐNO - Chiều 20-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố gặp mặt và tiễn đoàn y bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống Covid-19.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và ngành y tế tặng hoa, động viên đoàn y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN CHUNG
Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và ngành y tế tặng hoa, động viên đoàn y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN CHUNG

Tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương tinh thần sẵn sàng đóng góp sức lực, kinh nghiệm giúp Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch. “Chúc các y, bác sĩ, lái xe lên đường mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình tham gia phòng, chống dịch, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, loại bỏ những nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc trong môi trường có nguy cơ cao”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

Theo đó, đoàn y, bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng có 15 người, gồm 2 bác sĩ, 5 y sĩ và 8 lái xe xuất phát từ Đà Nẵng lúc 16 giờ 30, di chuyển xuyên đêm, dự kiến có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng 21-7.

5 xe cấp cứu 115 với đầy đủ trang, thiết bị cấp cứu sẽ cùng đoàn tham gia công tác vận chuyển bệnh nhân F1 theo sự điều phối của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Trần Công Thông, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cảm ơn, ghi nhận sự động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố, sự ủng hộ của ngành y tế trong việc thực hiện kế hoạch tiếp sức cho Thành phố Hồ Chí Minh.

“Bằng nhiệt huyết và kinh nghiệm trong những đợt chống dịch Covid-19 trước tại thành phố, đoàn y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng sẽ tích cực hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh”, bác sĩ Thông cho biết.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.