4 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng được điều trị khỏi

.

ĐNO - Ngày 9-7, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc Covid-19.

Các bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện gồm: bệnh nhân số 12437 (nam, 59 tuổi), nhập viện ngày 18-6 và bệnh nhân số 13021 (nữ, 20 tuổi, đều trú quận Thanh Khê), nhập viện ngày 19-6.

Trong quá trình điều trị, 2 bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp vào các ngày 4, 6 và 8-7. Hiện sức khỏe của các trường hợp trên ổn định, chức năng gan thận, X-Quang phổi bình thường.

Sau khi xuất viện, 2 bệnh nhân này được đưa về cách ly 14 ngày tại nhà, tuân thủ quy định của Bộ Y tế và chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19. Cụ thể: bệnh nhân số 12854 (nam, 38 tuổi, quê tỉnh Quảng  Bình), bệnh nhân số 12855 (nam, 34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Cả 2 bệnh nhân nhập cảnh từ UAE về sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 17-6 và được cách ly tập trung ngay sau đó. Đến ngày 19-6, cả 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị. Trong quá trình điều trị, 2 bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trong những ngày gần đây.

Sau khi xuất viện, 2 bệnh nhân được đưa về quê để tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trong ngày 9-7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 được cách ly tập trung từ ngày 27-6. Bệnh nhân nam (sinh năm: 1969, trú quận Hải Châu) là F1 của bệnh nhân số 17329.

L.HÙNG

;
;
.
.
.
.
.