Kịp thời hướng dẫn công nhân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm

.

ĐNO - Ngày 15-7, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 3.000 công nhân làm việc tại Công ty Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân diễn ra theo đúng quy định phòng, chống dịch. Ảnh: L.H
Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân diễn ra theo đúng quy định phòng, chống dịch. Ảnh: L.H

Theo ghi nhận, khoảng 8 giờ, các công nhân có mặt tại trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao trên địa bàn quận Liên Chiểu để xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu. Tuy nhiên, do số lượng công nhân đến cùng lúc quá đông nên xảy ra tình trạng không bảo đảm giãn cách.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân phòng, đoàn viên thanh niên phối hợp cùng nhân viên công ty hướng dẫn công nhân vào theo một lối, ngồi xếp hàng giãn cách theo quy định tại vị trí ghế được bố trí sẵn.

Nhờ thế, chỉ trong một thời gian ngắn xảy ra lộn xộn, tình hình đã được ổn định, công tác giãn cách và lấy mẫu xét nghiệm diễn ra theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Đối với những công nhân có dấu hiệu mệt do nắng nóng, lực lượng y tế kịp thời hỗ trợ, bố trí ngồi nghỉ ngơi giãn cách tại khu vực cách điểm lấy mẫu 5m.

Lực lượng chức năng phối hợp nhân viên công ty hướng dẫn công nhân vào theo một lối bảo đảm giãn cách phòng, chống Covid-19. Ảnh: L.H
Lực lượng chức năng phối hợp nhân viên công ty hướng dẫn công nhân vào theo một lối bảo đảm giãn cách phòng, chống Covid-19. Ảnh: L.H

Bác sĩ Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đề nghị lãnh đạo công ty thông báo cho công nhân đến lấy mẫu theo khung giờ để bảo đảm giản cách. Tuy nhiên không biết công ty thông báo như thế nào mà xảy ra tình trạng công nhân tập trung đông trong một khung giờ.

“Khi sự việc diễn ra, lực lượng chức năng đã kịp thời vào cuộc giải quyết nên tình hình giãn cách theo quy định được bảo đảm ngay sau đó”, bác sĩ Điềm cho biết.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.