Y tế - Sức khỏe

Những địa điểm trường hợp mắc Covid-19 ngày 24-7 từng đến

19:54, 24/07/2021 (GMT+7)

ĐNO - Tối 24-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thông báo về trường hợp các ca nhiễm Covid-19 và những địa điểm liên quan đến bệnh nhân này.

Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân số 90972 (nữ, SN: 1978, trú quận Ngũ Hành Sơn).

Nghề nghiệp: Nhân viên dọn vệ sinh Căn hộ Monarchy Đà Nẵng.

Là F1(đồng nghiệp) của bệnh nhân số 76480.

2. Trường hợp bệnh nhân số 90973 (nam, SN:1988, trú quận Sơn Trà).

Nghề nghiệp: Thất nghiệp.

Là F1 của bệnh nhân số 76502. Bệnh nhân có 1 lần âm tính với SARS-CoV-2.

3. Trường hợp bệnh nhân số 90974 (nam, SN:1984, trú quận Sơn Trà).

Nghề nghiệp: Đi biển (ở nhà 1 tháng nay).

Là F1 của bệnh nhân số 69968. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2.

4. Trường hợp bệnh nhân số 90975 (nữ, SN: 1962, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Hưu trí.

Bệnh nhân sống cùng nhà với bệnh nhân số 51271, bệnh nhân số 51272, bệnh nhân số 58054 và bệnh nhân số 81686. Bệnh nhân đã có kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

5. Trường hợp bệnh nhân số 90976 (nam, SN: 2014, trú quận Sơn Trà).

Nghề nghiệp: Học sinh.

Là F1 của bệnh nhân số 60377.

6. Trường hợp bệnh nhân số 90971 (nữ, SN: 2011, trú quận Sơn Trà).

Nghề nghiệp: Học sinh.

Bệnh nhân sống cùng nhà với bệnh nhân số 76502. Bệnh nhân có kết quả 1 lần âm tính với SARS-CoV-2.

7. Trường hợp bệnh nhân số 90985 (nam, SN: 2000, trú quận Cẩm Lệ).

Nghề nghiệp: Thất nghiệp.

Là F1 của bệnh nhân số 51194.

8. Trường hợp bệnh nhân số 90983 (nữ, SN:1984, trú quận Liên Chiểu).

Nghề nghiệp: Buôn bán cá tại Lô 16, chợ Nam Ô, quận Liên Chiểu.

Lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Nam Ô.

9. Trường hợp bệnh nhân số 90984 (nam, SN: 2011, trú quận Liên Chiểu).

Nghề nghiệp: Học sinh.

Là F1 của bệnh nhân số 76496.

10. Trường hợp bệnh nhân số 90982 (nam, SN: 1970, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Nội trợ.

Là F1 của bệnh nhân số 76465.

11. Trường hợp bệnh nhân số 90978 (nam, SN: 1974, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Thất nghiệp.

Là F1 của bệnh nhân số 76465.

12. Trường hợp bệnh nhân số 90986 (nam, SN: 2001, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Sinh viên.

Là F1 của bệnh nhân số 76465.

13. Trường hợp bệnh nhân số 90979 (nam, SN: 2004, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Học sinh.

Là F1 của bệnh nhân số 76465.

14. Trường hợp bệnh nhân số 90980 (nam, SN: 1975, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: Ngư dân (nghỉ 2 tháng nay).

Lấy mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân số 81689 và bệnh nhân số 81688. Bệnh nhân có kết quả âm tính 1 lần với SARS-CoV-2.

15. Trường hợp bệnh nhân số 90981 (nữ, SN: 1971, trú quận Cẩm Lệ).

Nghề nghiệp: Chủ quán nhậu tại nhà (nghỉ bán 1 tháng nay).

Là F1 (chị gái) của bệnh nhân số 81711.

16. Trường hợp bệnh nhân số 90977 (nữ, SN: 1971, trú quận Thanh Khê).

Nghề nghiệp: bán thịt heo tại chợ siêu thị Nguyễn Kim.

Bệnh nhân có triệu chứng, đến Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Thiện Nhân lấy mẫu xét nghiệm.

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân:

Khoảng 6 giờ 30  ngày 17 hoặc 18-7: Tiệm bánh mì Ba Hưng ở đường Lê Văn Hiến (đối diện Bệnh viện 600 giường).

Từ 2 đến 5 giờ các ngày từ 20 đến 23-7: Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Từ 5 đến 12 giờ và 14 đến 19 giờ các ngày từ 20 đến 23-7: Quầy cá, Lô 16, chợ Nam Ô, quận Liên Chiểu.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 18-7: Quầy rau, thịt chị Thu trên đường Thuận An 1, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Khoảng 9 giờ ngày 19-7: Chợ Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê.

Khoảng 12 giờ ngày 21-7: Quán cơm ở 48 Lê Độ, quận Thanh Khê.

Sáng 18 và 19-7: Quán bún bà Mếu tại K77 Lê Độ, quận Thanh Khê.

Sáng 20-7: Quán bún chả cá ở đầu kiệt Võ Văn Tần (bên cạnh cửa hàng điện nước) và quán cà phê ở 44 Lê Độ.

Ngày 21-7: Quán mì quảng ở đường chợ cũ Lê Văn Xuân.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 18 và 16 giờ 30 ngày 20-7: Quán tạp hóa đối diện số nhà 46 Lê Độ.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 19 và 20-7: Sân bóng đá ở số 46 Đà Sơn (rẽ phải vô hẻm khoảng tầm 700 mét).

Khoảng 15 giờ 30 ngày 22-7: Siêu thị Vinmart+ trên đường Tôn Thất Đạm.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 19 và 22-7: Quán phở ở đường Nguyễn Hoàng.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 20-7: Quán bánh mì đường Nguyễn Hoàng.

Khoảng 17 giờ ngày 22-7: Siêu thị Vinmart+  trên đường Nguyễn Hoàng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan các bệnh nhân Covid-19 và đến các địa điểm trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

THIÊN DUYÊN

.