Sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ để phòng, chống dịch hiệu quả

.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố, từ ngày 18 đến 21-7, ngành y tế và các địa phương đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hộ gia đình. Đây là kế hoạch rất khẩn trương, thực hiện trong thời gian ngắn để sàng lọc, phát hiện sớm người mắc Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp không có biểu hiện, triệu chứng lâm sàng. Từ đó, thành phố có cơ sở để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế.

Trung tâm y tế quận Sơn Trà và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Mân Thái,  quận Sơn Trà chiều 19-7. Ảnh: LÊ HÙNG
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Mân Thái, quận Sơn Trà chiều 19-7. Ảnh: LÊ HÙNG

Triển khai lấy mẫu diện rộng

Ngày 19-7, tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng tích cực bố trí, phân luồng bảo đảm giãn cách, đo thân nhiệt và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Theo ông Ngô Văn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, từ ngày 18 đến sáng 20-7, ngành y tế quận phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố và các lực lượng khác tại địa phương lấy mẫu cho hơn 11.000 hộ gia đình tại 7 phường.

Tại điểm lấy mẫu xét nghiệm của phường Thọ Quang, trong sáng 19-7, ngành y tế hoàn thành việc lấy mẫu cho gần 2.650 người. Ông Lê Tấn Dũng (trú phường Thọ Quang) chia sẻ: “Chúng tôi đến điểm lấy mẫu theo khung giờ được ghi trên giấy mời mà tổ trưởng tổ dân phố phát trước đó. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các lực lượng, đa số người dân thực hiện tốt việc giãn cách chờ đến lượt lấy mẫu. Người dân cảm ơn, hoan nghênh sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo thành phố trong tổ chức xét nghiệm toàn dân, bảo đảm phòng, chống dịch”.

Theo bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), thực hiện chỉ đạo của thành phố và quận, ngay trong ngày 18-7, phường yêu cầu tổ trưởng tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng rà soát, lên danh sách và gửi giấy mời đến các hộ dân thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu. “Việc lấy mẫu do 40 cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và CDC thành phố thực hiện. UBND phường huy động hơn 10 người tham gia hỗ trợ, sắp xếp và phân luồng người dân thực hiện giãn cách trong thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm. Đến 10 giờ ngày 19-7, lực lượng y tế hoàn thành việc lấy mẫu cho gần 2.650 người đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường”, bà Thương cho biết.

Trong sáng 19-7, các địa phương khác cũng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm. Ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) cho biết, địa phương chia thành nhiều khu vực và nhiều khung giờ khác nhau để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Song song đó, UBND phường yêu cầu tổ dân phố, hội, đoàn thể khu dân cư tuyên truyền, đôn đốc người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, cử lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực tổ chức phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt việc giãn cách tại các khu vực lấy mẫu…

Bà Lê Thị Hoa (trú tổ 16, phường Hòa Phát) chia sẻ: “Chúng tôi đồng tình với chủ trương xét nghiệm diện rộng của thành phố. Việc xét nghiệm giúp gia đình tôi nói riêng và người dân nói chung cảm thấy yên tâm hơn trước diễn biến phức tạp của Covid-19 hiện nay. Tôi hy vọng mỗi người dân có thể tự nâng cao ý thức, chấp hành quy định 5K để thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường”.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, hiện toàn thành phố có hơn 276.000 hộ. Trên cơ sở đánh giá về điều kiện, năng lực lấy mẫu xét nghiệm và tình hình cung ứng vật tư, sinh phẩm hiện nay, ngành y tế sẽ lựa chọn lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 30% số hộ gia đình đánh giá mức độ nguy cơ. Riêng 4 phường đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg gồm Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu), Hòa An (Cẩm Lệ), An Khê, Thạc Gián (Thanh Khê), ngành y tế lấy mẫu 100% số hộ gia đình để sàng lọc nguy cơ.

Dự kiến trong 3 ngày bắt đầu từ 18-7, ngành y tế và các địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 108.000 hộ gia đình. Trong đó, Hải Châu hơn 14.200 hộ, Thanh Khê 21.000 hộ, Sơn Trà 11.000 hộ, Ngũ Hành Sơn 7.200 hộ, Liên Chiểu 24.400 hộ, Cẩm Lệ 18.000 hộ và Hòa Vang gần 12.000 hộ.

Nhân viên y tế quận Sơn Trà thu thập thông tin của người dân đến lấy mẫu xét nghiệm.  Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế quận Sơn Trà thu thập thông tin của người dân đến lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: LÊ HÙNG

Bổ sung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ

Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, để bảo đảm tiến độ, trong đợt xét nghiệm diện rộng này, ngoài CDC Đà Nẵng, ngành y tế huy động Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, do Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi còn đảm trách việc điều trị cho các bệnh nhân khác nên cũng chỉ có thể hỗ trợ xét nghiệm ở mức vừa phải, phần lớn mẫu còn lại đều do CDC Đà Nẵng thực hiện.

Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng chịu trách nhiệm tiếp nhận và xét nghiệm 3.210 mẫu gộp 10 (gần 32.160 người) do quận Thanh Khê và quận Sơn Trà gửi lên. Bệnh viện Phổi xét nghiệm 730 mẫu gộp 10 (gần 7.300 người dân quận Ngũ Hành Sơn). CDC thành phố tiếp nhận và xét nghiệm 6.864 mẫu gộp 10 (gần 68.680 người) do các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang gửi lên.

Riêng 3.000 mẫu dự kiến lấy thêm dọc tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê) sẽ gửi về CDC thành phố để xét nghiệm. Ngoài ra, trên cơ sở các đơn vị chủ động nguồn nhân lực tại chỗ, Sở Y tế điều động, tăng cường thêm nhân lực theo đề nghị của đơn vị như hỗ trợ thêm kỹ thuật viên lấy mẫu, nhân lực ghi ống mẫu hay ekip lấy, chuyển mẫu trọn gói cho các đơn vị nhằm hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 21-7.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, tình hình Covid-19 trên địa bàn đang phức tạp, số ca mắc Covid-19 mới vẫn tăng lên. Việc xét nghiệm trên diện rộng là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn này để thành phố có cơ sở đánh giá tình hình, từ đó có các biện pháp kịp thời, phù hợp thực tế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố yêu cầu ngành y tế dựa vào các tiêu chuẩn cụ thể để việc lấy mẫu mang lại kết quả. Theo đó, người được lấy mẫu là những trường hợp chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong gia đình do di chuyển, tiếp xúc nhiều; hộ có công nhân, sinh viên thuê trọ; những hộ có đông nhân khẩu…

“UBND các quận, huyện cần chủ động phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm lập danh sách người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng tiêu chuẩn; đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia đầy đủ, kịp thời việc lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn và có trách nhiệm tổ chức địa điểm lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định, bảo đảm giãn cách, an toàn”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu.

LÊ HÙNG - PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.