Y tế - Sức khỏe

Tăng cường phòng, chống dịch tại các khu vực cung ứng thực phẩm

20:15, 26/07/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 26-7, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị, địa phương giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại các khu vực cung ứng thực phẩm như: khu vực lò mổ Đà Sơn, chợ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 26-7. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 26-7. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp mạnh về phòng, chống dịch tại lò mổ Đà Sơn, tổ chức lại phương án phân phối thực phẩm tại khu vực này cả về thời gian lẫn tần suất cung ứng.

“2 địa điểm cung cấp thực phẩm chính của thành phố là lò mổ Đà Sơn và cảng cá Thọ Quang hiện nay đều ghi nhận những ca mắc Covid-19, trong đó, cảng cá Thọ Quang đã dừng hoạt động để kiểm soát dịch bệnh. Chính vì vậy, bằng mọi biện pháp, phải kiểm soát, duy trì hoạt động cung ứng thực phẩm tại lò mổ Đà Sơn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Về các hoạt động cung cấp thực phẩm trên địa bàn thành phố, các đơn vị, địa phương đặc biệt chú ý hoạt động phòng, chống dịch tại các chợ, khu vực dân cư xung quanh các chợ, bởi đây là những khu vực có nguy cơ cao”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Hiện nay, các địa phương đang đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó siết chặt một số hoạt động, dịch vụ. Lãnh đạo Thành ủy đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là hành vi tụ tập đông người, ra đường không thực sự cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các quận, huyện chủ động thiết lập các khu cách ly tập trung; phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát những trường hợp về từ vùng có dịch.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng các phường, xã ra quân tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trong khu dân cư; tuyệt đối không để xuất hiện các chợ tạm, chợ cóc trong thời gian cảng cá Thọ Quang dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe những người đã hoàn thành cách ly tập trung về lại nơi cư trú và những người thuộc đối tượng cách ly y tế tại nhà theo quy định về phòng, chống Covid-19.

PHAN CHUNG

.