Toàn bộ mẫu xét nghiệm tại cảng cá Thọ Quang đều âm tính, quận Sơn Trà xét nghiệm diện rộng

.

ĐNO - Toàn bộ mẫu xét nghiệm của các ngư dân, tiểu thương, người hoạt động tại khu vực cảng cá Thọ Quang, chợ đầu mối thủy sản được lấy trong ngày 18-7 đều âm tính với SARS-CoV-2. Quận Sơn Trà cũng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho đại diện khoảng 11.000 hộ gia đình trên địa bàn quận.

Toàn bộ mẫu xét nghiệm cho 2.461 người đại diện hộ gia đình của phường An Hải Bắc được lấy trong ngày 18-7 cũng đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Toàn bộ mẫu xét nghiệm cho 2.461 người đại diện hộ gia đình của phường An Hải Bắc được lấy trong ngày 18-7 cũng đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sáng 19-7, UBND quận Sơn Trà thông tin, trong 460 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được lấy riêng lẻ trong ngày 18-7 từ những người thuộc đối tượng F1, người có triệu chứng sốt và ho, người trở về từ vùng dịch, có 455 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính.

Toàn bộ số mẫu chùm được lấy từ 4.072 người, trong đó có ngư dân, tiểu thương, người hoạt động tại khu vực cảng cá Thọ Quang, chợ đầu mối thủy sản được lấy trong ngày 18-7 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Toàn bộ mẫu xét nghiệm cho 2.461 người đại diện hộ gia đình của phường An Hải Bắc được lấy trong ngày 18-7 cũng đều âm tính.

Trong sáng 19-7, quận Sơn Trà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn phường Thọ Quang (dự kiến 2.562 mẫu) tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương và phường An Hải Đông (776 mẫu) tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Chiều 19-7, quận lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình phường An Hải Tây (856 mẫu) tại Trường THCS Cao Thắng và phường Mân Thái (1452 mẫu) tại Trường Tiểu học Quang Trung.

Vào sáng 20-7, sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (2499 mẫu) tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch và phường Phước Mỹ (798 mẫu) tại Trường Tiểu học Ngô Mây.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.