Những bệnh nhân mắc Covid-19 ngày 7-8 đã đến những đâu?

.

ĐNO - Tối 7-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thông báo về các ca nhiễm Covid-19 trong ngày và những địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này.

Theo đó, thành phố ghi nhận thêm 62 ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Trong đó, có 40 trường hợp F1 trong khu vực cách ly; 19 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 3 trường hợp cộng đồng.

Quận Sơn Trà vẫn là điểm nóng về số ca mắc Covid-19 với 41 ca mắc mới tại các phường: Nại Hiên Đông (17 ca), Mân Thái (12 ca), Thọ Quang (7 ca), An Hải Bắc (4 ca), An Hải Đông (1 ca).

3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện khi lấy mẫu khu vực nguy cơ phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang.

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân:

1. Từ ngày 28-7 đến 2-8: Chợ Chiều (quận Sơn Trà).

2. Từ ngày 30-7 đến 6-8: Nhà nghỉ Ánh Dương tại K45/100 đường K20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

3. Khoảng 16 giờ ngày 1-8 và khoảng 8 đến 9 giờ ngày 3-8: Quầy thuốc tây gần chợ Nam Ô (phía đối diện nhà thuốc Nhân Nghĩa, chung cư Nam Ô, quận Liên Chiểu).

4. Ngày 4-8: Tạp hoá Thiên Phú, đường Lê Thương (Tổ 1, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

5. Từ 30-7 đến 4-8: Bán rau, hành tại chợ Mai, đường Nguyễn Phan Vinh (bán buổi sáng).

6. Ngày 4-8: Tạp hóa Xuyến gần K10/65 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

7. Từ 6 đến 10 giờ ngày 5-8: Bán cá tại chợ Khái Tây đường Lưu Quang Vũ, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những địa điểm trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.