Phường Nại Hiên Đông tổ chức kiểm soát, chốt chặn từng nhà chung cư, khu phố

.

ĐNO - Ngày 2-8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) ban hành kế hoạch khẩn về việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, tăng cường việc kiểm soát, chốt chặn từng nhà chung cư, khu phố.

Quận Sơn Trà nâng cấp độ phòng, chống Covid-19 tại địa bàn phường Nại Hiên Đông. Ảnh: PHAN CHUNG
Quận Sơn Trà nâng cấp độ phòng, chống Covid-19 tại địa bàn phường Nại Hiên Đông. Ảnh: PHAN CHUNG

Tổ Covid-19 cộng đồng tổ chức các hàng rào rào chắn theo phương châm “Tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu dân cư cách ly khu dân cư”, chốt chặt các nhà chung cư, phân công lực lượng trực gác kiểm soát, tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà.

Phân công lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mở sổ ghi chép đo nhiệt độ từng người dân, nhận phiếu đặt hàng mua và phối hợp với đơn vị cung ứng vận chuyển, cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân; phát tiền hỗ trợ bảo đảm thực phẩm, nhu yếu phẩm đến từng hộ dân.

Thực hiện nghiêm công tác chốt chặn, đặc biệt là tại các chốt giáp ranh với các phường Mân Thái, Thọ Quang, An Hải Bắc; huy động, mở loa di động đặt tại các tuyến đường, sân chung cư để thông báo tuyên truyền về các chủ trương, quy định của địa phương.

Lực lượng Công an phường kiểm tra, kiểm soát, tổ chức, điều hành các chốt chặn trên địa bàn phường; chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra 8394 kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống Covid-19. Kịp thời ngăn chặn và xử phạt mọi trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để một trường hợp nào ra khỏi địa bàn, khỏi nhà (trừ những trường hợp được phép)…

Trước đó, ngày 1-8, UBND quận Sơn Trà ban hành Quyết định 3067/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Đây là địa phương liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới do liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. Tính đến ngày 1-8, phường Nại Hiên Đông đã ghi nhận 80 ca mắc Covid-19.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.