Quận Sơn Trà điều chỉnh, thu hẹp vùng cách ly y tế

.

ĐNO - Ngày 12-8, UBND quận Sơn Trà có Quyết định số 3297/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn quận Sơn Trà tại Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 3-8 theo hướng hẹp hơn “vùng đỏ” và mở rộng “vùng xanh”.

"Việc điều chỉnh theo hướng tăng lên và mở rộng "vùng xanh" - vùng an toàn và thu hẹp lại "vùng đỏ" đối với khu vực cách ly y tế áp dụng trước đó", ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà giải thích.

754
Sơ đồ khu vực thiết lập cách ly y tế theo Quyết định 3297 ngày 12-8 của UBND quận Sơn Trà có hướng mở rộng hơn vùng an toàn, thu hẹp hơn "vùng đỏ" trong phòng, chống Covid-19 và nằm ở ranh giới của 5 phường. Ảnh: ĐẮC MẠNH (chụp lại) 

Cụ thể, khu vực điều chỉnh áp dụng cách ly y tế được điều chỉnh như sau:

Chốt từ ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thế Lộc đến ngã ba đường Nguyễn Thế Lộc - Võ Trường Toản tới ngã ba đường Võ Trường Toản - Hoàng Việt đến ngã năm đường Hoàng Việt, Trương Hán Siêu, đường Nguyễn Trung Trực, đường Nguyễn Thị Định theo thẳng trục từ đường Nguyễn Thị Định - Trần Nhân Tông đến ngã tư đường Trần Nhân Tông - Trần Thánh Tông đến ngã tư đường Trần Thánh Tông - Ngô Quyền, đường Vương Thừa Vũ theo trục đường Vương Thừa Vũ đến ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Võ Nguyên Giáp (khu vực thiết lập vùng cách ly y tế mới theo lộ trình trên hướng về phía Bắc và phía Tây quận Sơn Trà).

Đây là khu vực trong địa bàn giáp ranh giữa cả 5 phường đang trong khu cách ly y tế của quận Sơn Trà gồm: An Hải Bắc - Nại Hiên Đông - Thọ Quang - Mân Thái và Phước Mỹ. Mục đích của việc thiết lập nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tuy nhiên, khu vực cách ly y tế được điều chỉnh theo quyết định này có hướng thu gọn hơn so với Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 3-8 của UBND quận Sơn Trà. 

Các khu vực cách ly y tế (nhỏ) đã được thiết lập ngoài vùng vừa được điều chỉnh nêu trên vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Các khu vực đã được dỡ bỏ cách ly y tế tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7 của UBND thành phố và các văn bản khác về phòng, chống dịch có liên quan. Các nội dung khác không trái với Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 3-8 của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà vẫn còn hiệu lực thi hành.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.