Thông tin dịch tễ liên quan các trường hợp phát hiện mắc Covid-19 ngày 14-8

.

ĐNO - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố tối 14-8 cho biết, trong ngày Đà Nẵng ghi nhận 91 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng.

Trong số 3 ca mắc Covid-19 cộng đồng có 2 trường hợp là tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường và 1 trường hợp là F1 của tiểu thương mắc Covid-19 trước đó. Các trường hợp này được ghi nhận mắc Covid-19 khi đến khám, xét nghiệm tại cơ sở y tế.

Còn lại 81 trường hợp đã cách ly (trong đó có 23 F1 đã được cách ly y tế tập trung, 58 trường hợp còn lại được cách ly y tế tại nhà). Trong số 58 trường hợp cách ly tại nhà, có 48 ca là tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường và các F1 liên quan; 3 trường hợp là F1 cùng nhà với chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ trực chốt tại phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu). 7 trường hợp trong khu vực phong tỏa phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Các địa điểm dịch tễ cụ thể liên quan các trường hợp trên gồm:

Các ngày lẻ từ ngày 5 đến 11-8, hàng mắm tại quầy số 9, chợ đầu mối Hòa Cường.

Các ngày chẵn từ ngày 6 đến 12-8, hàng gia vị lô 72 chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngày 11-8, tạp hóa Tam Giao (đường Trương Chí Cương).

Từ 7 giờ 30 đến 14 giờ ngày 1 và 5-8, bán rau, hành, lagim tại lô số 425 chợ đầu mối (cửa hàng rau củ Vương Liên).

Khoảng 7 giờ 30 ngày 4-8, UBND xã Hòa Khương và chợ Hòa Khương. Ngày 7-8, quầy thuốc tây gần sân bóng Hòa Khương.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 8 và 12-8, tạp hóa Hòa Bình (gần sân bóng Hòa Khương).

Khoảng 18 giờ 30 ngày 11-8, tạp hóa Nga gần nhà (cách nhà 100m).

Từ 0 đến 9 giờ các ngày từ ngày 5 đến 12-8, hàng chanh, sả tại nhà lồng chính ki-ốt số 10, chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 2 đến 7 giờ các ngày từ 8 đến 11-8, bán sỉ rau, củ, quả tại lô 19 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 3 đến 9 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, hàng giá sống lô số 254 chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngày 7 và 9-8, Siêu thị Vinmart+ (góc đường Chế Lan Viên và Bà Huyện Thanh Quan).

Ngày 10 và 11-8, tạp hóa Ánh Lan, quán mì kí (đều nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận Ngũ Hành Sơn).

Từ 17 giờ hôm trước tới 8 giờ hôm sau các ngày từ 7 đến 11-8, đội bốc xếp hàng lagim tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Khoảng 1 đến 8 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, hàng rau củ chợ đầu mối Hòa Cường (lô bê-tông khu lộ thiên, phía đường Hồ Nguyên Trừng).

Khoảng 2 giờ 30 đến 13 giờ các ngày từ 7 đến 11-8, quầy chanh, ớt chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 10 giờ các ngày 10 và 12-8, vận chuyển hàng từ quầy lô 59 ra các xe hàng tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 4 giờ ngày 7 và 12-8, phụ vợ bán rau hành tại lô 59 nhà lồng phụ, chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngày 8 hoặc 9-8, tiệm thuốc tây gần ngã ba đường Trần Cao Vân - Dũng Sĩ Thanh Khê.

Ngày 9-8 hoặc 10-8, Siêu thị Vinmart+ đường Nguyễn Phước Nguyên (gần chợ Thảm Len).

Từ 0 đến 11 giờ các ngày từ 1 đến 12-8, hàng rau hành tại nhà lồng phụ, lô 59 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 0 đến 4 giờ 30 các ngày từ 1 đến 12-8, hàng rau củ khu nhà lồng, lô số 17 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 11 đến 14 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, chốt chợ Mới (đường Hoàng Diệu và đường Lê Đình Thám).

Từ 0 đến 9 giờ các ngày 1-8 và 12-8, phụ bán hàng tại lô 94 lộ thiên chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 2 đến 4 giờ các ngày từ 1 đến 11-8, chở hàng hóa tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Thỉnh thoảng từ ngày 1 đến 12-8, cây xăng Huỳnh Ngọc Huệ (ngay tượng đài Mẹ Nhu, quận Thanh Khê)

Từ 3 đến 7 giờ các ngày từ 6 đến 12-8, hàng măng thành phẩm tại quầy 67 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ các ngày chẵn từ 6 đến 12-8, quầy bán tạp hóa tại lô 20 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 12 giờ các ngày từ 1 đến 12-8, hàng rau lagim tại quầy 07 chợ đầu mối Hòa Cường.

Khoảng 9 giờ ngày 12-8, Siêu thị VinMart ở đường Châu Thượng Văn.

Từ 0 đến 9 giờ các ngày từ 8 đến 12-8, bán hàng lagim cho chủ vựa ở các lô 413-414-415 chợ đầu mối Hòa Cường.

Khoảng 6 giờ ngày 11-8, lò bánh mì Ngọc Hiếu tại ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Tất Thành.

Từ 3 đến 11 giờ các ngày từ 1 đến 10-8, hàng thực phẩm chay tại lô số 10 trong nhà lồng chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 10 giờ các ngày từ 1 đến 12-8, hàng rau củ ki-ốt số 7 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 0 đến 6 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, phụ kéo hàng tại lô số 420 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 3 giờ 30 đến 19 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, hàng rau củ tại lô 47 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 5 đến 11 giờ và từ 17 đến 19 giờ các ngày từ 9 đến 11-8, phụ bán rau củ tại lô 47 chợ đầu mối Hòa Cường.

Sáng 13-8, chợ Hòa Mỹ.

Từ 23 giờ đến 7 giờ hôm sau các ngày từ 1 đến 12-8, hàng chanh tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 0 giờ đến 6 giờ 30 các ngày từ 1 đến 12-8, hàng lagim tại chợ đầu mối Hòa Cường lô số 10 lộ thiên.

Từ 1 đến 7 giờ các ngày từ 1 đến 12-8, bán măng tại lô Út Hậu chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 6 giờ 30 đến 18 giờ các ngày từ 7 đến 10-8, bán trái cây ở chợ đầu mối Hòa Cường cửa số 16.

Từ 0 đến 11 giờ các ngày từ 1 đến 11-8, phụ bán lagim lô số 4 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 13 giờ các ngày từ 1 đến 11-8, hàng súp lơ, nha đam, chanh dây ở lô 69 chợ đầu mối Hòa Cường.

Sáng và tối các ngày 11 tới 14-8, tiệm thuốc tây Cẩm Tú (556 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông).

Khoảng 15 giờ 30 ngày 12-8, Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong (ở 271 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê).

Khoảng 16 giờ 30 ngày 13-8, tạp hóa chị Hà đường Hoàng Diệu.

Từ 1 đến 8 giờ các ngày từ 8 đến 12-8, hàng rau, củ, quả trước mặt lô 23 khu bê-tông lộ thiên chợ đầu mối Hoà Cường.

Từ 6 đến 16 giờ các ngày từ ngày 7 đến 12-8, bán lẻ trái cây (sầu riêng và quả cóc) tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 12 giờ hôm trước tới 9 giờ hôm sau từ ngày 5 đến 11-8, bán rau củ quả chợ đầu mối Hòa Cường (3 lô liên tiếp có số 136, 137, 138).

Từ 1 đến 10 giờ các ngày từ 7 đến 11-8, bán rau củ quả tại chợ đầu mối tại lô 72 khu lộ thiên.

Từ 0 đến 7 giờ các ngày từ ngày 5 đến 11-8, đẩy hàng laghim thuê cho chủ vựa chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 14 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, bán rau hành đối diện ki-ốt số 3 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 8 giờ các ngày từ 8 đến 11-8, bán lagim (chanh, ớt, sả) tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 9 giờ các ngày từ 7 đến 12-8, bán rau hành tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 7 giờ các ngày từ 1 đến 12-8, bán rau hành tại lô 431 nhà lồng chính chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1 đến 3 giờ các ngày từ 1 đến 12-8, bốc xếp tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những địa điểm, những bệnh nhân trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.