Triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ đại diện hộ gia đình

.

ĐNO - Sáng 16-8, ngành y tế phối hợp các quận, huyện, phường, xã đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 300.000 đại diện hộ gia đình, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và công nhân tại các doanh nghiệp làm việc “3 tại chỗ”.

Sáng 16-8, ngành y tế phối hợp các địa phương đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Sáng 16-8, ngành y tế phối hợp các địa phương đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Quá trình lấy mẫu thực hiện theo nguyên tắc cuốn chiếu tại tổ dân phố và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chia 2 đợt: đợt 1 từ ngày 16-8 đến 18-8 và đợt 2 từ ngày 19-8 đến 21-8.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, với việc xét nghiệm Realtime RT-PCR bằng hình thức mẫu gộp 10, mỗi ngày thành phố có thể xét nghiệm khoảng 100.000 người. Như vậy, trong 7 ngày dừng tất cả các hoạt động, ngành y tế dự kiến lấy mẫu xét nghiệm 2 đợt với hơn 600.000 lượt người.

“Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm 7 ngày tới sẽ được thực hiện nhanh chóng, an toàn, hiệu quả trên diện rộng, bao phủ toàn thành phố để tìm ra các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Qua đó, kịp thời khoanh vùng, đánh giá chính xác mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực, quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố để lãnh đạo thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp”, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến khẳng định.

Các đơn vị thực hiện xét nghiệm theo kế hoạch này gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện quốc tế Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Gia Đình, Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân.

Cán bộ phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) rà soát cụ thể từng trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm, tránh tình trạng chồng chéo, sót lọt. Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) rà soát cụ thể từng trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm, tránh tình trạng chồng chéo, sót lọt. Ảnh: LÊ HÙNG
Thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Nghinh (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) tham gia tình nguyện tại điểm lấy mẫu với nhiệm vụ ghi chép thông tin của người dân lên ống đựng mẫu. Ảnh: LÊ HÙNG
Thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Nghinh (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) tham gia tình nguyện tại điểm lấy mẫu với nhiệm vụ ghi chép thông tin của người dân lên ống đựng mẫu. Ảnh: LÊ HÙNG
Việc phân bổ thời gian người dân mỗi tổ cách nhau từ 20-30 phút nên không xảy ra tình trạng tập trung đông người, bảo đảm tốt công tác giãn cách khi đến lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhờ phân bổ thời gian người dân mỗi tổ cách nhau từ 20-30 phút nên không xảy ra tình trạng tập trung đông người, bảo đảm tốt công tác giãn cách khi đến lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế quận Hải Châu lấy mẫu đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông sáng 16-8. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế quận Hải Châu lấy mẫu đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông sáng 16-8. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi thực hiện lấy mẫu cho một trường hợp, nhân viên y tế đều rửa tay sát khuẩn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi thực hiện lấy mẫu cho một trường hợp, nhân viên y tế đều rửa tay sát khuẩn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Ảnh: LÊ HÙNG
Mỗi trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm đều phải ghi rõ thông tin cá nhân vào phiếu khai báo. Ảnh: LÊ HÙNG
Mỗi trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm đều phải ghi rõ thông tin cá nhân vào phiếu khai báo. Ảnh: LÊ HÙNG
Đối với người lớn tuổi, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm lấy mẫu sẽ ưu tiên vào lấy mẫu trước. Ảnh: LÊ HÙNG
Đối với người lớn tuổi, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm lấy mẫu sẽ ưu tiên vào lấy mẫu trước. Ảnh: LÊ HÙNG
Ngành y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn phường An Hải Đông sáng 16-8. Ảnh: LÊ HÙNG
Ngành y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn phường An Hải Đông sáng 16-8. Ảnh: LÊ HÙNG
Tung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, trong đợt 1 (từ ngày 16 đến 18-8), lực lượng y tế quận Liên Chiểu dự kiến hoàn thành trên 53.000 mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Hòa Minh sáng 16-8. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, trong đợt 1 (từ ngày 16 đến 18-8), lực lượng y tế quận dự kiến hoàn thành trên 53.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Hòa Minh sáng 16-8. Ảnh: TRỌNG HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.