Ngăn chặn Covid-19 ngay từ cửa ngõ thành phố

.

Kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào thành phố, đồng thời test nhanh kháng nguyên tất cả tài xế là các biện pháp đang được Đà Nẵng áp dụng nhằm phát hiện F0, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước hướng dẫn các phương tiện vào chốt kiểm soát để khai báo y tế và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên.  														     	Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước hướng dẫn các phương tiện vào chốt kiểm soát để khai báo y tế và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên. Ảnh: LÊ HÙNG

Test nhanh kháng nguyên tất cả tài xế

Những ngày qua, thời tiết nắng mưa thất thường nhưng lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ ra, vào thành phố vẫn thực hiện nghiêm túc công tác hướng dẫn, phân luồng, yêu cầu người, phương tiện vào thành phố dừng kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, xuất trình các giấy tờ liên quan và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên. Theo đó, tất cả người trên phương tiện vào thành phố đều được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 có thể thâm nhập vào Đà Nẵng.

Trung tá Trương Ngọc Chiến, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước cho biết: “Những xe trên 7,5 tấn sẽ được phân làn, rẽ phải xuống chốt kiểm soát nằm trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) để lấy mẫu test nhanh. Tài xế ô-tô, xe tải nhỏ, xe máy được lấy mẫu ngay tại chốt kiểm soát Hòa Phước. Nhờ bố trí khoa học và phân luồng phương tiện rõ ràng nên hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quá tải, ùn ứ cục bộ. Đối với xe tải, ô-tô không có mã luồng xanh, không có lộ trình hoạt động tại thành phố, lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu quay đầu xe”.

Theo Trung úy Nguyễn Anh Dũng, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, tại chốt kiểm soát Hòa Nhơn, tài xế được hướng dẫn đậu đỗ xe đúng nơi quy định, tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt và xuất trình các giấy tờ liên quan. Khi được lực lượng làm nhiệm vụ cấp giấy chỉ định xét nghiệm, tài xế đi bộ đến khu vực riêng cách đó gần 100m để lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và chờ kết quả. “Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính, tài xế quay lại điểm chốt nhận giấy lưu thông vào nội thành và viết cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, lưu thông theo cung đường quy định. Phương tiện vào thành phố qua chốt kiểm soát Hòa Nhơn chủ yếu lưu thông theo tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng và từ huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đi xuống. Phương tiện từ các tỉnh phía Bắc vào (tài xế đã được test nhanh kháng nguyên tại chốt trên tuyến đường tránh nam Hải Vân), khi đến chốt Hòa Nhơn chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm và giấy luồng xanh có thể đi vào thành phố”, Trung úy Nguyễn Anh Dũng nói.

Trung tá Nguyễn Duy Hoang, Trạm phó Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải cho biết, các lực lượng liên ngành tại chốt Trần Đại Nghĩa túc trực 24/24 giờ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời không để sót, lọt bất cứ phương tiện và người tham gia giao thông không khai báo y tế và xét nghiệm trước khi vào thành phố. “Những ngày đầu thực hiện việc lấy mẫu test nhanh kháng nguyên, do phải chờ đợi kết quả trong khoảng thời gian từ 20-30 phút nên có xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, sau khi các điểm chốt được sắp xếp lại, phân luồng hợp lý thì các vướng mắc đều được giải quyết. Tất cả phương tiện đến điểm chốt đều được hướng dẫn đậu đỗ theo đúng quy định. Đa số tài xế và người dân khi đến chốt đều chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch”, Trung tá Nguyễn Duy Hoang khẳng định.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn)  lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho tài xế. 					            Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho tài xế. Ảnh: LÊ HÙNG

Chặn Covid-19 ngay tại cửa ngõ

Theo chị Trần Hà Nam Phương (nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát Hòa Phước), phương pháp test nhanh kháng nguyên vừa rút ngắn thời gian chờ đợi, vừa bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh ngay từ cửa ngõ. Tại điểm chốt Hòa Phước, thời điểm có đông tài xế chờ đợi lấy mẫu test nhanh kháng nguyên là vào ca sáng với khoảng 500-600 người. Tuy nhiên, tất cả tài xế đều chấp hành tốt yêu cầu của lực lượng trực chốt nên việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra thuận lợi, suôn sẻ... Tài xế Trần Công Tuấn (quê tỉnh Bình Định) bày tỏ: “Chúng tôi rất ủng hộ và chấp hành nghiêm việc phải lấy mẫu test nhanh trước khi vào Đà Nẵng. Chỉ mất chưa đến 20 phút chờ đợi nhưng lại bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trường hợp test nhanh có kết quả dương tính sẽ được cách ly tạm thời tại khu vực riêng biệt. Sau đó, nhân viên y tế lấy mẫu và gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật Gene Expert. Kỹ thuật xét nghiệm này cho kết quả trong thời gian từ 45-60 phút. Đối với trường hợp có kết quả khẳng định dương tính, Trung tâm Y tế quận phối hợp lực lượng chức năng đưa đến cơ sở điều trị theo quy định.

Theo Sở Y tế thành phố, từ ngày 19-8 đến 8-9, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố đã phân luồng, giãn cách và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho 35.452 tài xế, phụ xe và người dân, qua đó phát hiện 14 trường hợp dương tính. Tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR để khẳng định, ngành y tế xác nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đưa đi điều trị.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương trong cả nước còn phức tạp. Việc tăng cường kiểm soát tài xế vào thành phố bằng test nhanh kháng nguyên tại các chốt cửa ngõ là điều cần thiết, có giá trị và hiệu quả trong công tác sàng lọc, phát hiện kịp thời người nhiễm Covid-19 để xử lý đúng theo quy định, bảo đảm an toàn cho thành phố. “Trong những đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua, thành phố đã phát hiện, sàng lọc nhiều F0, cơ bản làm sạch trong cộng đồng. Đến nay, tình hình Covid-19 trong nội thành đang dần được kiểm soát. Vì vậy, việc quyết liệt ngăn chặn dịch từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố là điều vô cùng quan trọng. Ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự trung thực trong khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của các tài xế”, bác sĩ Tôn Thất Thạnh nhấn mạnh.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích