Ngày 3-9, có 81 ca mắc Covid-19, 6 ca cộng đồng

.

ĐNO - Chiều 3-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, trong ngày Đà Nẵng ghi nhận 81 ca mắc Covid-19, trong đó có 31 F1 đã cách ly tập trung; 8 ca cách ly tạm thời; 36 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.

Trong 6 ca mắc cộng đồng, có 4 ca là nhân viên Phòng viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Trung, Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin (53 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê), làm việc “3 tại chỗ" tại công ty, có xét nghiệm âm tính trước đó.

1 ca là bệnh nhân N.T.Y (sinh năm 1966, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) có triệu chứng được Trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. 1 ca là bệnh nhân N.T.N (sinh năm 1989, trú tổ 31, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), đại diện lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình. Cả 6 ca mắc này chưa xác định được nguồn lây.

Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối tiếp tục ghi nhận thêm 27 ca mắc mới, trong đó 23 F1 đã cách ly; 3 ca trong khu phong tỏa và 1 ca đã hoàn thành cách ly. Hiện chuỗi này ghi nhận tổng cộng 1.594 ca mắc Covid-19 và được đánh giá nguy cơ vẫn còn cao.

Chuỗi liên quan xét nghiệm hộ gia đình ghi nhận 44 ca mắc mới, trong đó có 11 F1 đã cách ly và 33 ca trong khu phong tỏa.

Tình hình dịch bệnh tại các địa phương: Trong ngày, quận Hải Châu ghi nhận 22 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, phường Hòa Thuận Đông có 1 ca là F1 đã cách ly; phường Hòa Cường Nam ghi nhận 11 ca mắc (1 ca làm việc tại địa chỉ 53 Lê Đình Lý, 10 F1 đã cách ly); phường Thuận Phước có 3 ca trong khu vực phong tỏa đường Mai Lão Bạng; phường Hòa Cường Bắc có 2 ca (1 ca F1 đã cách ly, 1 ca làm việc "3 tại chỗ"" tại địa chỉ 53 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê); phường Bình Thuận có 1 ca là F1 đã cách ly; phường Hòa Thuận Tây có 4 ca mắc (2 F1 đã cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa đường Nguyễn Hữu Thọ và 1 ca làm việc "3 tại chỗ" tại 53 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê).

Quận Thanh Khê trong ngày ghi nhận 42 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, phường Tam Thuận có 39 ca (gồm 3 F1 đã cách ly và 36 ca là dân cư ở khu vực phong tỏa, gồm 7 ca ở K264 Trần Cao Vân; 6 ca ở K160 Trần Cao Vân; 5 ca ở K158 Trần Cao Vân; 5 ca ở K112 Trần Cao Vân; 4 ca ở tổ 17; 3 ca ở K258 Trần Cao Vân; 2 ca ở K25 Trần Cao Vân; 2 ca ở tổ 15; 1 ca ở K172 Trần Cao Vân và 1 ca ở K119 Trần Cao Vân); các phường Hòa Khê, Thanh Khê Tây có 2 F1 đã cách ly, phường Vĩnh Trung có 1 ca là F1 tại đường Ông Ích Khiêm.

Quận Cẩm Lệ có 7 ca mắc Covid-19 mới, trong đó phường Khuê Trung có 1 ca (làm việc “3 tại chỗ” ở địa chỉ 53 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê); phường Hòa Xuân có 2 ca là 2 F1 đã cách ly; phường Hòa An có 4 ca (2 F1 đã cách ly, 1 ca hoàn thành cách ly và 1 ca trong khu phong tỏa).

Quận Ngũ Hành Sơn có 1 ca là F1 đã cách ly (phường Mỹ An). Quận Sơn Trà có 5 ca tại phường An Hải Đông (lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại đường Nguyễn Văn Thoại). Quận Liên Chiểu có 4 ca mắc (1 F1 đã cách ly và 3 ca phát hiện từ lấy mẫu hộ gia đình ở tổ 31). Riêng huyện Hòa Vang trong ngày không ghi nhận ca mắc mới nào.

Hiện có 12 xã, phường trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc cộng đồng trong vòng 14 ngày và không có khu phong tỏa. Tập trung ở 5 quận, huyện, gồm Hải Châu (các phường Nam Dương, Phước Ninh); quận Sơn Trà (các phường An Hải Bắc, Mân Thái); huyện Hòa Vang (các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn); quận Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Quý) và quận Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc).

Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng có 4.227 ca mắc Covid-19.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.