Quyết tâm đẩy lùi Covid-19

.

Thực hiện các giải pháp về tăng cường phòng, chống Covid-19 của UBND thành phố, quận Thanh Khê quyết liệt triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, bên phải) và lãnh đạo quận Thanh Khê đến hỏi thăm, động viên người dân tổ 14 phường Tam Thuận thực hiện di dời giãn dân.  Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, bên phải) và lãnh đạo quận Thanh Khê đến hỏi thăm, động viên người dân tổ 14 phường Tam Thuận thực hiện di dời giãn dân. Ảnh: TRỌNG HUY

Kiểm soát chặt từ khu dân cư

Từ đầu tháng 8, các khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Khê siết chặt kiểm soát người dân ra, vào thông qua các chốt chặn. Ông Trần Đình Hùng, Bí thư Chi bộ Tam Giác 2 (phường Thạc Gián) cho biết, khu vực này có 4 kiệt gồm 407, 16, 36 và 54 thuộc đường Lý Thái Tổ. Chi bộ bố trí 3 tổ (mỗi tổ 2 thành viên) ngày đêm tham gia trực chốt. Hằng ngày, đoàn viên thanh niên dùng loa di động thông báo toàn khu dân cư về tình hình Covid-19, chủ trương, chính sách của thành phố để người dân nắm bắt, đồng thuận.

“Trong giai đoạn giãn cách toàn thành phố, các chốt càng được siết chặt. Mọi người chấp hành tốt chủ trương ở trong nhà, tất cả những yêu cầu chính đáng hay thắc mắc của người dân đều được đáp ứng cũng như giải thích cặn kẽ”, ông Hùng chia sẻ.

Tương tự, tại chốt 223 Trường Chinh (phường An Khê), Chi bộ Thuận An 9 bố trí 2 ca trực (2 thành viên/ca) để bảo đảm người dân không ra ngoài, chấp hành nghiêm chủ trương chống dịch của thành phố. Ông Đinh Mùi, Bí thư Chi bộ Thuận An 9 cho biết, chi bộ gồm hai tổ 49 và 50 với 160 hộ dân, 600 nhân khẩu.

Bên cạnh chốt chặn, khu dân cư hình thành hai tổ điều hành cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Hai tổ này theo dõi, nắm bắt đời sống của người dân để hỗ trợ kịp thời, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Kiểm soát chặt người dân từ khu dân cư và bảo đảm lương thực, thực phẩm cho nhân dân thì mọi người đều yên tâm ở nhà. Trong thời gian phong tỏa, khu dân cư chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm”, ông Đinh Mùi nói.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, trên toàn quận Thanh Khê triển khai nhiều rào cứng, chốt kiểm soát người ra, vào. Cụ thể, UBND phường Tân Chính thiết lập 4 chốt mềm kiểm soát, 7 chốt cứng cách ly y tế, 22 chốt kiểm soát tại kiệt và 24 rào cứng; UBND phường An Khê thiết lập 32 chốt kiểm soát kiệt/hẻm, 23 rào cứng, 6 chốt cách ly y tế và 8 tổ tuần tra luân phiên toàn phường; UBND phường Thạc Gián thiết lập 2 khu cách ly y tế với 6 chốt cứng, 23 rào cứng, 44 điểm chốt kiểm soát tại kiệt, các tuyến đường nhỏ…

Bí thư Đảng ủy phường An Khê Hoàng Thị Kim Loan chia sẻ, tất cả bí thư chi bộ 36 khu dân cư trên địa bàn phường đều đảm nhận nhiệm vụ trưởng ban điều hành và phải trực tiếp giám sát mọi hoạt động ở khu dân cư từ chốt chặn, cung ứng lương thực, thực phẩm, xét nghiệm, tuyên truyền... “Các đoàn thể chính trị - xã hội đều vào cuộc, thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường phòng, chống Covid-19 của UBND thành phố”, bà Loan thông tin.

Bảo đảm đời sống người dân

Triển khai Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8 của Chủ tịch UBND thành phố, UBND quận Thanh Khê có công văn yêu cầu các đơn vị cơ sở, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan về phòng, chống Covid-19. Trong đó, đặc biệt lưu ý các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân.

Toàn quận đã có 589/589 tổ dân phố thiết lập được mạng xã hội zalo với hàng ngàn thành viên trong các hộ dân tại các tổ dân phố. “Thông qua mạng xã hội, chúng tôi nắm đầy đủ, chính xác nhu cầu lương thực, thực phẩm của từng hộ gia đình, từng nơi cư trú để cung ứng kịp thời, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, người lao động phổ thông…; không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu”, Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính Hồ Văn Dũng chia sẻ.

Bà Trần Tường Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê cho hay, thời gian qua, quận nhận gần 559 tấn hàng và 3.500 suất quà hỗ trợ từ Tập đoàn Phương Trang và Sun Group. Đồng thời, từ nguồn hỗ trợ của thành phố, từ nguồn vận động của các hội, đoàn thể, Mặt trận…; hàng chục ngàn suất quà được quận nhanh chóng triển khai kịp thời đến người dân, đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Các ban điều hành khu dân cư tiếp cận nguồn hàng do công an tổ chức để đáp ứng nhu cầu người dân; tổ chức lại hoạt động buôn bán tại phường thuộc “vùng xanh”...

Bên cạnh bảo đảm lương thực, thực phẩm, thời gian qua, thực hiện Công văn số 11/HĐND-VHXH về chính sách hỗ trợ riêng của thành phố đối với các nhóm đối tượng ảnh hưởng do Covid-19; UBND quận cũng đã triển khai hỗ trợ 4.908 hộ nghèo, cận nghèo; 2.816 lao động tự do, 2.359 đối tượng cắt tóc, bán vé số, giúp việc..., hỗ trợ 221 đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Tổng số tiền chi trả hơn 7,6 tỷ đồng (đạt 99,5% kế hoạch). “Điều này góp phần giúp người dân thực hiện tốt các chỉ đạo về phòng, chống dịch, nhất là giai đoạn giãn cách toàn thành phố”, bà Vân nói.

Tăng cường các giải pháp đồng bộ

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, thực hiện Quyết định 2788/QĐ-UBND, sau đó là Quyết định 2860/QĐ-UBND, Quyết định số 2905/QĐ-UBND; quận Thanh Khê tăng cường các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống dịch. Theo đó, tập trung rà soát, kiểm tra, củng cố các chốt kiểm soát ở tổ dân phố, khu dân cư bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành của người dân, nhất là ở khu dân cư chật hẹp, đông đúc, vùng phong tỏa y tế.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kịp thời thay thế bổ sung những cá nhân lơ là, thiếu nhiệt huyết; nghiên cứu, đánh giá kỹ để quyết định phân vùng nguy cơ đúng hướng dẫn của ngành y tế, bảo đảm khả thi, tránh chủ quan, thực hiện quyết liệt các biện pháp để giữ chặt, mở rộng vùng xanh, xóa dần vùng vàng và thu hẹp vùng đỏ.

“Đến nay, với tinh thần “tập trung, nỗ lực, trách nhiệm, kỷ cương”, các địa phương đã khắc phục hiệu quả những khó khăn, hạn chế theo sự chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy; đặc biệt sớm hoàn thành việc xây dựng bản đồ phân vùng dịch bệnh trên địa bàn; từng bước thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định 2860/QĐ-UBND của thành phố với quyết tâm cao nhất”, ông Hồ Thuyên cho hay.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.