Dừng hoạt động Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây

.

ĐNO - Sáng 11-10, Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây (quận Liên Chiểu) chính thức dừng hoạt động sau khi chuyển 42 bệnh nhân Covid-19 cùng 3 F1 (con nhỏ) đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Nhân viên y tế chuyển những bệnh nhân Covid-19 cuối cùng xuống Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhân viên y tế chuyển những bệnh nhân Covid-19 cuối cùng đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Ảnh: PHAN CHUNG

Trước đó, Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây thành phố được thành lập vào ngày 23-7 theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND của UBND thành phố. Bệnh viện dã chiến này là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, có quy mô 1.700 giường. Đây là một trong 3 cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố (cùng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang), thực hiện phân chia tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây thành phố là tầng 1 trong hệ thống điều trị bệnh nhân Covid-19 của Sở Y tế, tầng 2 là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và tầng 3 là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Với mỗi tầng như vậy, ngành y tế bố trí nguồn lực phù hợp, kịp thời đánh giá nguy cơ, xác định nhu cầu điều trị phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực. 

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bệnh viện dã chiến tại khu ký túc xá phía tây đã thu dung, điều trị cho khoảng 3.900 bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện huy động gần 800 y, bác sĩ, điều dưỡng... để phục vụ công tác khám, chữa trị.

Kể từ khi đi vào hoạt động vào ngày 24-7 đến nay Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây thu dung, điều trị khoảng 3.900 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Kể từ khi đi vào hoạt động vào ngày 24-7 đến nay Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây thu dung, điều trị khoảng 3.900 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Hiện 42 bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại là những bệnh nhân nhẹ và 3 trường hợp F1 sẽ được chuyển đến tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện sẽ tạm ngưng chữa trị bệnh nhân Covid-19 nhưng chưa giải thể vì tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

Sau khi tạm dừng hoạt động, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành phun khử khuẩn, làm sạch môi trường, bảo đảm các quy định phòng chống dịch.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, sau khi tiếp nhận 42 bệnh nhân từ Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía tây, bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị 50 người, trong đó có 5 bệnh nhân nặng.

Trước đó, chiều 8-10, bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã được điều trị khỏi và xuất viện. Tính đến nay Đà Nẵng chỉ còn Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là cơ sở y tế cuối cùng điều trị bệnh nhân Covid-19.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.