Y tế - Sức khỏe

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

14:31, 19/10/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 19-10, phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện 199, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao sự trưởng thành và phát triển của bệnh viện trong hơn 2 năm gần đây, qua đó, nâng cao niềm tin của nhân dân trong việc khám chữa bệnh. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (thứ 4, phải sang) kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện 199. Ảnh: LÊ HÙNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (thứ 4, phải sang) kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện 199. Ảnh: LÊ HÙNG

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao các dự án đổi mới, đầu tư các khu khám cho cán bộ cao cấp, khu xạ trị, hóa trị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo bệnh viện khẩn trương hoàn thành cải tạo các hạng mục đã đề xuất để sớm đưa vào phục vụ người dân.

“Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng giúp đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện 199 dần nâng cao năng lực về mọi mặt, nhờ đó, các đoàn chi viện vào các tỉnh miền Nam đã chủ động, phối hợp ăn ý trong quá trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19”, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, thời gian qua, Bệnh viện 199 tổ chức xét nghiệm Realtime RT-PCR cho gần 200.000 lượt người, test nhanh Covid-19 khoảng 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Song song đó, bệnh viện tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ; hiện đang tiêm vắc-xin cho 18.000 đối tượng là công an nghỉ hưu, thân nhân công an tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và người có công cách mạng. Tính đến nay, Bệnh viện 199 đã cử 3 đoàn với tổng 90 y, bác sĩ chi viện miền Nam phòng, chống Covid-19.

“Trong thời gian giãn cách xã hội, Bệnh viện 199 tích cực triển khai nhiều dịch vụ y tế tiện ích để phục vụ khách hàng như: khám và xét nghiệm tại nhà, kê đơn giao thuốc tại nhà, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại nhà; khám bệnh và kê đơn trực tuyến; tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí…”, Đại tá Quách Hữu Trung cho biết.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với Công an thành phố về công tác quy hoạch, đầu tư cho công an cấp huyện, xã; công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng, chống Covid-19, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố xung kích tình nguyện chi viện vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống Covid-19.  

“Lực lượng công an nói chung và Công an thành phố nói riêng có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống Covid-19. Cùng với lực lượng y tế, quân đội và các cấp, ngành, cán bộ, chiến sĩ công an thể hiện trách nhiệm, vinh dự, tự hào nhưng cũng đầy khó khăn, nguy hiểm vì sức khỏe, sự an toàn cho người dân trong cuộc chiến cam go này”, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (giữa) trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố xung kích, tình nguyện chi viện vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch. Ảnh: LÊ HÙNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (giữa) trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố xung kích, tình nguyện chi viện vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

.