Những địa điểm dịch tễ liên quan bệnh nhân Covid-19 ngày 10-11

.

ĐNO - Chiều 10-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố thông báo về các trường hợp nhiễm Covid-19 và những địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này.

Cụ thể, trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc Covid-19 mới, gồm: 8 ca cách ly tập trung, 3 ca cách ly tại nhà, 7 ca trong khu phong tỏa, 3 ca tại chốt kiểm dịch cửa ngõ và 5 ca cộng đồng.

15/26 ca mắc Covid-19 trong ngày có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, tập trung tại 3/7 quận trên địa bàn thành phố, gồm quận Sơn Trà (11 ca), quận Liên Chiểu (3 ca), quận Cẩm Lệ (1 ca).

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân:

1. Từ 6 giờ 30 đến 22 giờ từ ngày 31-10 đến 2-11: Thu ngân tại siêu thị Fumart 1, số 205 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

2. Sau 22 giờ ngày 31-10: Bún thịt nướng Loan trên đường Ngô Quyền, gần ngã năm Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà.

3. Sau 22 giờ ngày 1-11: Uống sữa đậu nành tại nút giao thông đường Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền.

4. Từ ngày 2 đến 7-11: Giữ trẻ tại K257 Trần Hưng Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và thỉnh thoảng đi chợ An Hải Bắc.

5. Khoảng 8 đến 9 giờ ngày 7-11: Hiệu thuốc ở chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà .

6. Sáng 8-11: Mua bánh mỳ chị Nhỏ dưới sân chung cư làng cá, cuối đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

7. Khoảng 19 giờ 30 ngày 8-11: Nhà thuốc Phương Anh trên đường Khúc Hạo và mua nem lụi tại quán chị Vân ở ngã tư Lý Nhật Quang (quận Sơn Trà).

8. Khoảng 9 giờ ngày 9-11: Bánh cuốn nóng đối diện chung cư Blue House trên đường Dương Vân Nga (chủ quán bánh cuốn người Nghệ An).

9. Khoảng 10 giờ ngày 8-11: Uống cà phê tại quán ngã ba gần địa chỉ 507 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu.

10. Thỉnh thoảng từ ngày 5 đến 9-11: Quán cà phê Hải Hà, đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu.

11. Khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 9-11: Quán mỳ quảng vỉa hè trên đường Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu (sau lưng Trung tâm Y tế Liên Chiểu).

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm, bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.