Tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình Covid-19

.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khi những ngày qua ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây và đến/về từ địa phương khác. Đặc biệt, số ca mắc xuất hiện tại công ty, cơ sở kinh doanh ăn uống, siêu thị… khiến công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

vụ tại chốt cửa ngõ vào thành phố trên tuyến quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) kiểm tra tài xế vào thành phố.  Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt cửa ngõ vào thành phố trên tuyến quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) kiểm tra tài xế vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa ngõ

Trung tá Phạm Hồng Hải, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) cho biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại cửa ngõ ra, vào thành phố, đơn vị bố trí 4 tổ công tác tuần tra lưu động 24/24 giờ trên tuyến đường tránh nam Hải Vân và quốc lộ 14B đi qua địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp lực lượng ở khu dân cư và thôn, nhất là công an xã để nắm thông tin trường hợp xuống xe không đúng quy định, ngăn chặn tình trạng vào thành phố qua đường mòn, lối mở. Nhờ đó, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp dừng, trả khách không đúng quy định.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, hiện có 6 chốt kiểm soát cửa ngõ thực hiện test nhanh kháng nguyên người đến/về từ địa phương khác. Tính từ ngày 19-8 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 176.247 tài xế và người dân, phát hiện 65 trường hợp dương tính. Tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để khẳng định, ngành y tế xác nhận 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đưa đi điều trị theo quy định.

“Thời gian qua, tại các chốt cửa ngõ ra, vào thành phố kịp thời phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thông qua việc test nhanh kháng nguyên. Nếu những trường hợp này không được phát hiện, ngăn chặn, đưa đi cách ly, điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm, có nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng”, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố nhìn nhận.

Không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện 5K

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, hiện nay số ca mắc vẫn tiếp tục ghi nhận, đáng chú ý có nhiều trường hợp mắc tại cộng đồng nhưng không xác định nguồn lây. Việc người dân tham gia các hoạt động, dịch vụ, sự kiện đông người khiến dịch bệnh có nguy cơ phát tán nếu không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

“Hiện công tác truy vết các F1, F liên quan rất khó khăn, vất vả và bị bỏ sót do người mắc Covid-19 không thể nhớ chính xác, đầy đủ thời gian, địa điểm và các hoạt động mà bản thân tham gia trước đó. Chính vì thế, việc kiểm soát lịch trình đi lại, tiếp xúc thông qua việc khai báo y tế, quét mã QR tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần được duy trì và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hơn”, bác sĩ Thạnh cho biết.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến, CDC Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, đặc biệt là UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo công văn, chỉ đạo trước đó của UBND thành phố.

Trước thực tế dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 26-11, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, thành phố đã thiết lập trạng thái bình thường mới nên nguy cơ dịch bệnh lây lan khi tiếp xúc, tham gia các hoạt động, dịch vụ rất cao. “Đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, duy trì các giải pháp phòng, chống dịch đã và đang triển khai thời gian qua, không được chủ quan, lơ là. Trong đó, tập trung vào công tác kiểm soát người về từ các địa phương khác; tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát người dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện 5K, trong đó lưu ý vấn đề khẩu trang, khoảng cách”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu.

Nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch
 
Những ngày qua, bên cạnh nhiều người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi vào/ra cơ sở,  địa điểm sản xuất, kinh doanh…; nhiều đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp có phương án/kế hoạch hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý thông tin người vào/ra…;, vẫn còn một số người dân, hàng quán không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch,; không bảo đảm giãn cách, không yêu cầu khách quét mã QR khi vào sử dụng dịch vụ…
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, từ ngày 16-10 đến ngày 27-11, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phát hiện, xử phạt 15 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.

PHAN CHUNG - LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.