Chủ động dự trữ nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp Tết

.

Để bảo đảm đủ số lượng và chế phẩm máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán, các bệnh viện trên địa bàn thành phố chủ động dự trù và tích cực kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hiến máu cứu người.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng tham gia hiến máu cứu bệnh nhân. Ảnh: L.H
Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng tham gia hiến máu cứu bệnh nhân. Ảnh: L.H

Dự trữ đủ số lượng máu

Theo bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, nhằm bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo Hiến máu thành phố giao Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ phối hợp các quận, huyện và Bệnh viện Đà Nẵng tích cực vận động tổ chức, cá nhân hiến máu. Đặc biệt, từ ngày 10 đến 16-1, hưởng ứng ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ XIV do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, Bệnh viện Đà Nẵng thu nhận gần 1.300 đơn vị máu.

“Công tác dự trù số lượng máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán được lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng chú trọng và đôn đốc từ nhiều tháng trước. Số lượng máu ước tính cho điều trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp đến khoảng 1.500 đơn vị. Đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng dự trữ đủ số lượng máu và chế phẩm máu để đáp ứng công tác điều trị”, bác sĩ Ngọc nói.

Bác sĩ Lê Văn Hùng, Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, trung bình mỗi tháng, bệnh viện sử dụng 300-400 đơn vị máu phục vụ điều trị bệnh nhân ung bướu. Tuy nhiên, trong dịp Tết, số bệnh nhân nội trú thường giảm nhiều nên lượng máu sử dụng tại bệnh viện cũng giảm theo, chỉ ở mức khoảng 100 đơn vị máu.

“Covid-19 kéo dài khiến việc kêu gọi hiến máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, bệnh viện chủ động phối hợp các hội, đoàn thể và CLB hiến máu tình nguyện kêu gọi sự chung tay của các tổ chức và người dân. Đến nay, bệnh viện dự trữ được hơn 100 đơn vị máu. Trên cơ sở dự trù và chuẩn bị, bệnh viện sẽ bảo đảm nguồn máu phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết. Trong trường hợp khẩn cấp và cần nguồn máu hiếm, bệnh viện sẽ liên hệ Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ”, bác sĩ Hùng khẳng định.

Tương thân tương ái

Trong những trường hợp khẩn cấp và khi nguồn máu dự trữ xuống thấp, y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên các bệnh viện trên địa bàn thành phố sẽ tích cực tham gia hiến máu cứu bệnh nhân. Hằng năm, Công đoàn ngành y tế luôn hưởng ứng tham gia vào hoạt động hiến máu tình nguyện.

“Trong năm 2021, Công đoàn ngành y tế tham gia hiến gần 500 đơn vị máu. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tham gia hiến gần 300 đơn vị máu và nhiều chế phẩm máu cấp cứu”, bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc cho biết. Bên cạnh đó, tại thành phố có các CLB máu nóng không quản ngày đêm, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Tuy nhiên, hiện tình hình Covid-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, việc thu nhận máu gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Trong khi đó, với số lượng bệnh nhân nhập viện mỗi ngày, nguồn máu dữ trữ rất dễ cạn kiệt. Vì vậy, các bệnh viện mong muốn người dân và các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người thân tham gia hiến máu; qua đó, góp phần ổn định lượng máu cấp cứu và điều trị bệnh tại địa phương.

Theo bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc, để nguồn máu dữ trữ luôn được bảo đảm, ngoài việc kêu gọi người dân tham gia hiến máu tại bệnh viện, Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng còn tổ chức lấy máu ngoài giờ và các ngày trong tuần, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức hiến máu nhân đạo. “Công tác hiến máu được Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành song song với phòng, chống Covid-19.

Người đến hiến máu được phổ biến thông tin, khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Bên cạnh đó, bệnh viện trang bị phòng hộ cá nhân, thực hiện nghiêm 5K. Đồng thời, phân công người giám sát chặt chẽ trong quá trình tổ chức hiến máu. Để bảo đảm phân luồng, giãn cách, hạn chế tụ tập, bệnh viện còn khuyến khích những người có kinh nghiệm tham gia hiến máu đăng ký trực tuyến tại các CLB, đội, nhóm điều phối hiến máu”, bác sĩ Ngọc khẳng định.

Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng luôn cập nhật lịch hiến máu hằng tháng trên trang facebook “Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng”. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký xếp lịch hiến máu theo đường dây nóng Khoa Huyết học và Truyền máu (điện thoại: 0236.3885300). Người hiến máu đến hiến máu đi vào cổng gửi xe Bệnh viện Đà Nẵng (số 124 Hải Phòng) và đến bàn hướng dẫn khai báo y tế quét mã QR. Sau khi hoàn thành thủ tục khai báo y tế sẽ được hướng dẫn vào hội trường để lấy máu.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.